Căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali bị nã rocket

ANTĐ - 3 người đã thiệt mạng sau khi những kẻ tấn công chưa rõ danh tính nã rocket vào một căn cứ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại thị trấn Kidal ở miền Bắc Mali. 

Khoảng 10.000 lính gìn giữ hòa bình của LHQ đang hoạt động tại Mali

Ông Olivier Salgado, phát ngôn viên Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4h sáng 28-11 (giờ địa phương). “Có 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng”, ông Olivier nói. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 2 nhân viên giữ gìn hòa bình người Guinea và 1 nhà thầu từ Burkina Faso.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Mali nhanh chóng điều tra vụ tấn công trên và đưa thủ phạm ra trừng phạt trước công lý.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar Dine ở Mali đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ bắt cóc con tin tại một khách sạn ở Thủ đô Bamako làm 20 người thiệt mạng.