Cần chế tài đủ mạnh!

ANTĐ - Trung bình mỗi tháng, lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội tuần tra, phát hiện, bắt giữ và giao cho các đơn vị chức năng xử lý từ 150 - 200 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.
 

Ảnh minh họa

Tuy nhiên kết quả xử lý những vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép lại rất thấp và không đủ mạnh để răn đe các đối tượng vi phạm. Trong khi đó, các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên đường phố xuất phát từ những mâu thuẫn do va chạm giao thông, hoặc thanh toán thù tức diễn ra ngày càng phức tạp. Bởi lẽ, khi có hung khí trong người, các đối tượng côn đồ hung hãn sẵn sàng đem ra sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.

Theo lý giải của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép, nếu chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì chỉ xử lý hành chính. Thực tế khác cho thấy, nhiều đối tượng không chỉ mang theo các loại hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, đao, mác… mà chúng còn tàng trữ cả súng tự chế trên đường phố và gây ra những vụ án rất nghiêm trọng. Bài học về vụ án mạng xảy ra tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa, đã cướp đi sinh mạng chị Nguyễn Thị Liên, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai mới đây, là minh chứng cho điều đó.

Từ thực trạng trên, đề nghị các cơ quan soạn thảo luật cần có cái nhìn nghiêm túc về công tác xử lý các đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép, để xây dựng những chế tài đủ mạnh, nhằm xử lý và răn đe cũng như kiềm chế có hiệu quả hơn hoạt động của các loại tội phạm gây án manh động trên đường phố.