Cận cảnh tình huống MU bị "cướp trắng" 1 quả penalty

ANTĐ - MU lẽ ra đã được hưởng một quả 11m rõ ràng, nếu trọng tài chính Martin Atkinson tỉnh táo hơn trong tình huống xảy ra ở phút 66.
Sau khi xem lại đoạn băng quay chậm, có lẽ trọng tài Martin Atkinson sẽ nhận thấy mình đã sai lầm, khi không công nhận pha cản phá để bóng chạm tay của Frank Lampard, sau cú dứt điểm của Tom Cleverley. Một tình huống rõ như ban ngày:

Ở hai góc quay này, bóng rõ ràng đã đập vào tay Lampard, khi tay của anh không thực sự áp sát vào người

Ít phút sau đó, vị trọng tài đến từ vùng Yorkshire này còn từ chối một quả phạt đền cho Chelsea, sau khi Ashley Cole, trong một pha lên tấn công, đã bị hậu vệ Phil Jones chơi tiểu xảo kéo áo. Tuy nhiên, tình huống này khá nhạy cảm và không thực sự rõ ràng như khoảnh khắc chạm tay của Lampard:

HLV Mourinho cho rằng Chelsea cũng xứng đáng được hưởng phạt đền, nhưng với phản ứng không hề gay gắt.