Cần cảnh giác với "sinh viên" kiểu này trên xe buýt

ANTĐ -Khoảng 9h sáng ngày 6-5, tổ công tác số 10/142, Công an Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm kiểm tra, giám sát, thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội, bắt quả tang một ổ nhóm 5 đối tượng lấy trộm máy tính của một sinh viên trên xe buýt.

Nạn nhân là em Phạm Văn Chung, sinh năm 1990, hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Sáng ngày 6-5, Chung bắt xe buýt số 34 từ Gia Lâm về Mỹ Đình, khi đi đến điểm dừng xe trước cửa Bệnh viện Viên Nam – Cu Ba, trên đường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, lúc này Chung đang ngủ gật, trên tay cầm túi máy tính, bỗng có người xô đẩy và chắn ngang trước mặt Chung, làm tay Chung buông khỏi túi máy tính, khi hành khách xuống xe, Chung phát hiện máy tính đã bị mất.

5 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra


Tuy nhiên, hành động của các đối tượng trộm cắp đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát 142, ngay sau khi lấy xong máy tính của Chung, nhóm gồm 5 dối tượng đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng được xác định gồm; Vũ Văn Tiến, 24 tuổi, trú tại Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình; Phạm Văn Xuân, 27 tuổi, trú tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên; Đào Minh Hưng, 26 tuổi trú tai Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang; Trần Kiên Định, 22 tuổi, trú tại Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình và Nguyễn Quang Mạnh, 31 tuổi, quê ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Chiếc máy tính xách tay tang vật, cùng những chiếc túi rỗng
các đối tượng dùng để đóng giả sinh viên


Thủ đoạn của ổ nhóm trộm cắp này là: 4 đối tượng đeo cặp xách, đóng giả là sinh viên, trà trộn lên xe buýt. Đợi khi "con mồi” sơ hở, lập tức ra tay trộm đồ (có những trường hợp chúng cướp trắng tài sản của hành khách trên xe buýt). Thời điểm chúng ra tay "đạo chích" thường là lúc xe buýt dừng đón- trả khách. Ngay khi lấy được tài sản, đối tượng thứ 5 đi xe máy theo sau sẽ tẩu tán tài sản.

Nguyễn Văn Mạnh, đối tượng cầm đầu ổ nhóm


Thời gian qua, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ, trộm cắp được nhiều tài sản như điện thoại, máy tính xách tay của hành khách. Các đối tượng khai nhận, trung bình mỗi ngày chúng chia nhau từ 1- 2 triệu đồng tiền bán tài sản trộm cắp.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, để nhanh chóng đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.