Cán bộ xã sát hại cô giáo mầm non

ANTD.VN - Tối 15-11, đại diện Phòng CSHS, Công an Thanh Hóa xác nhận, đơn vị phối hợp với CAH Lang Chánh điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông (44 tuổi), trú ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, về hành vi giết người.

Như ANTĐ thông tin, 1 ngày trước đó, người dân ở bản Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, phát hiện thi thể một người phụ nữ bị bỏ trong bao tải rồi thả ở một bãi rác trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là cô Lê Thị T. (42 tuổi), giáo viên trường Mầm non xã Tam Văn. Gia đình nạn nhân cung cấp cho cơ quan Công an, cô giáo T. đi khỏi nhà từ ngày 12-11, rồi từ đó mất liên lạc. Cũng trong thời gian này, nhà trường không có thông tin về cô giáo T.

Quá trình điều tra, cơ  quan Công an có đủ căn cứ thực hiện lệnh bắt Phạm Văn Thông. Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân với cô giáo T. nên tối 10-11, Thông đã dùng xe máy chở chị T. đến khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương, sau đó dùng khăn len siết cổ.

Nhận thấy chị T. đã tử vong, Thông đã bỏ xác vào bao tải rồi đem vào bãi rác chôn giấu. Được biết, Thông là cán bộ xã Đồng Lương. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.