Cần bỏ thói quen đốt rác tuỳ tiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đốt rác là thói quen từ lâu của nhiều người, việc này ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của các hộ dân xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan cao. Dù đã có quy định cấm nhưng trên thực tế, hành vi này vẫn tồn tại.

Đốt rác gây cháy

Việc người dân gom rác để đốt diễn ra tại hầu hết các địa phương, nhưng gây ảnh hưởng nhất vẫn là đốt tại các khu dân cư đông đúc. Thông thường, rác được gom đốt là lá khô, cỏ khô, rác sinh hoạt. Điều đáng nói là nhiều người gom tất cả các loại rác lại rồi đốt một lần, trong đó, có cả rác thải nhựa, khiến khói bay tỏa mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường.

Riêng tại các khu vực đô thị, do nhà xây dựng san sát nhau nên khi một nhà đốt rác là khói sẽ tỏa vào các nhà xung quanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác. Thậm chí, một số người còn đem rác ra đốt tại vỉa hè, lề đường, sát tường một số công trình lớn, ảnh hưởng đến kết cấu các công trình do bị nhiệt lượng cao tác động lâu ngày.

Thời gian gần đây, có không ít các vụ cháy do đốt rác gây ra. Cụ thể, vào khoảng 18h15 ngày 26-8, tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện cột khói đen lớn bốc cao khiến người dân hoang mang.

Nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy cơ sở đã kiểm tra và xử lý. Cùng thời điểm trên, khu vực Hà Nội xảy ra mưa lớn nên đám cháy nhanh chóng được dập tắt, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) không phải điều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Đốt rác bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường xung quanh

Đốt rác bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường xung quanh

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 18-8, một cột khói đen bốc cao ở khu vực đê sông Hồng hướng từ quận Long Biên đi huyện Gia Lâm. Nhận được tin, Công an thành phố đã điều động 2 xe cứu hỏa tới hiện trường đường Long Biên - Xuân Quan đoạn qua phố Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Ngay khi có mặt, nhận định đám cháy xảy ra gần khu dân cư, có nhiều xe ô tô ở gần khu vực, lực lượng cứu hỏa đã tổ chức phun dập tắt đám cháy cỏ khô có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông.

Hay mới đây nhất, vào 7h55 ngày 25-8, Công an quận Tây Hồ nhận tin báo cháy bãi phế liệu phía sau nhà 98 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, đã xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức phun nước làm mát và dập tắt đám cháy. Diện tích đám cháy khoảng 3m2. Nguyên nhân cháy do người dân đốt rác. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Cấm nhưng vẫn đốt rác bừa bãi

Quy định cấm đốt chất thải rắn, nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật đã được nêu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuy nhiên, việc xử phạt hành vi đốt rác tự phát lại không được đặt ra trong các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ.

Chính vì vậy, trong thực tế, hầu như UBND các xã, phường, thị trấn chỉ có thể xử lý hành vi xả rác ra nơi công cộng, đường phố mà rất khó xử lý hành vi đốt rác, nhất là khi thực hiện tại các bãi đất trống, trong sân nhà. Dù rõ ràng, hành động này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các hộ dân xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy lan

Tiềm ẩn nguy cơ cháy lan

Liên quan đến vấn đề này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải luôn có người trông coi, để không xảy ra các sự cố cháy ngoài tầm kiểm soát của con người, hình thành các đám cháy lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Nhưng điều quan trọng nhất để hạn chế và tiến tới việc từ bỏ thói quen đốt rác, cơ quan chức năng cần có chế tài xử phạt đối với người đốt rác nơi công cộng giống như người xả rác tại nơi công cộng. Với các hộ dân đốt rác trong khuôn viên nhà, bãi đất trống, cần được nhắc nhở tại các cuộc họp cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, chính mỗi hộ dân cũng cần tự ý thức các mối nguy hại từ việc đốt rác gây ra.