Cán bộ quản lý thị trường bị bắt trong sới bạc

ANTĐ - Khoảng 14h 30 ngày 7-3, tại tổ dân phố 8c, phố Gát phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tổ tác CATP Việt Trì bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh “sâm”.

Số đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Xuân Hùng, 39 tuổi; Hoàng Minh Sơn, 38 tuổi; Vũ Hoàng Nam, 39 tuổi và Hoàng Trọng Nghĩa, 38 tuổi cùng trú tại TP Việt Trì. Đáng chú ý, trong số này có Nguyễn Xuân Hùng hiện là cán bộ Chi cục QLTT tỉnh PhúThọ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 bộ tú lơ khơ,7 điện thoại di động và hơn 30 triệu đồng. Khám xét trên người các đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm hơn 40 triệu đồng. Vụ việc đang được CQĐT CATP Việt Trì khai thác mở rộng.

Cũng liên quan tới công tácphòng chống tệ nạn cờ bạc, sau nhiều ngày lập chuyên án trinh sát, ngày 5-3, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã ập vào sới bạc được mở tại thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều. Các “con bạc” đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa, trải chiếu dưới đất và căng bạt bằngnilon. Trước khi bị triệt phá, sới bạc này di chuyển ở nhiều địa điểm như Hải Dương, Hải Phòng, và nhiều khu vực xa khu dân cư tại thị xã Đông Triều.

Ngoài 176 đối tượng, 49 ô tô, 25 xe máy bị phát hiện, tạm giữ, lực lượng công an đã niêm phong nhiều tài sản khác của những đối tượng trên, trong đó có nhiều tiền mặt. Ngày 8-3, CQĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án với các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong động thái khác, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu CQĐT sớm hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử nghiêm minh; đồng thời giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, xử lý vụ án này; kiểm điểm trách nhiệm của chính quyền, các lực lượng chức năng địa phương khi để hình thành tụ điểm đánh bạc công khai, gây nhức nhối dư luận.