‘Cán bộ nhũng nhiễu dân thì ai chịu trách nhiệm?’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà chất vấn tình trạng cán bộ công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp ở lĩnh vực nào nhiều nhất và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ đưa ra giải pháp.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (trái) và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu trước Quốc hội

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (trái) và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu trước Quốc hội

Sáng 9-11, tiếp tục phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) đề nghị cho biết tình trạng cán bộ công chức gây nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp xảy ra nhiều nhất ở lĩnh vực nào, ai chịu trách nhiệm và giải pháp nào để ngăn chặn?

Thừa nhận do "thiếu rèn luyện" nên còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu dân và doanh nghiệp, xảy ra nhiều nhất ở những khu vực dịch vụ công, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Trách nhiệm trực tiếp thuộc về người đứng đầu các cơ quan, lĩnh vực này”.

Về giải pháp, ông Lê Minh Khái cho biết, tháng 4-2019 Chính phủ đã ra Chỉ thị về phòng chống nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị, triển khai chỉ thị; tháng 7-2019 tham mưu Chính phủ có Công điện về phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động công vụ.

“Hai văn bản này có ý nghĩa rất lớn. Sau một năm thực hiện đã sơ kết, có đánh giá tình trạng và nêu giải pháp thực hiện thời gian tới”, Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay.

“Cơ sở nào để Chính phủ kết luận “tham nhũng ở nước ta đang kiềm chế từng bước và có chiều hướng giảm?”, trả lời chất vấn của đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết việc đánh giá tình hình tham nhũng “hết sức khó khăn” và “mang tính trừu tượng”.

Tuy nhiên với vai trò đơn vị tham mưu, Thanh tra Chính phủ cố gắng bám sát vào một số cơ sở như: ý kiến người dân cảm nhận về tình hình tham nhũng, chỉ số hiệu quả phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ; chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức minh bạch thế giới, chúng ta từ vị trí 117 năm 2019 lên 96/180 quốc gia năm 2020 và căn cứ vào đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Trước chất vấn của đại biểu Mai Thị Kim Nhung (đoàn Quảng Trị), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết 280 giải quyết các vấn đề về trật tự, kỷ luật kỷ cương hành chính trong cơ quan đơn vị và chính trị nội bộ.

“Các đại biểu Quốc hội nếu phát hiện cán bộ công chức ngành nội vụ vi phạm đạo đức công vụ hay gây khó khăn hãy cung cấp thông tin cho Bộ trưởng để xử lý nghiêm”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói và cho biết thời gian qua, Bộ Nội vụ đã rà soát tất cả đơn vị trực thuộc, xem xét xử lý công khai, tiến hành kỷ luật một số cán bộ vi phạm, điều chuyển một số vị trí không phù hợp.