Cán bộ khuyến nông vô cớ đánh gãy mũi phó chủ tịch xã

ANTĐ - Một lãnh đạo UBND huyện Đakrông, Quảng Trị ngày 24-1 xác nhận, một phó chủ tịch UBND xã Ba Lòng, huyện Đakrông vừa bị cấp dưới vô cớ đánh tại phòng làm việc dẫn đến gãy mũi là có thật. 
Điều đáng chú ý là, vị phó chủ tịch xã bị vô cớ đánh là cán bộ thuộc dự án 600 Phó Chủ tịch xã được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Nội vụ sắp xếp công việc.
Theo thông tin phóng viên thu thập được, vào khoảng 16h ngày 17-1, anh Nguyễn Minh Luận, 25 tuổi (Phó chủ tịch UBND xã Ba Lòng) đang ở phòng làm việc thì ông Nguyễn Dũng (Chủ tịch HĐND xã) đi vào. Do đang bận tiếp cán bộ huyện nên anh Luận nói ông Dũng ra ngoài chờ một chút. Ngay sau khi vị cán bộ huyện ra về thì Nguyễn Hữu Lộc là cán bộ khuyến nông của UBND xã Ba Lòng xông vào phòng hỏi anh Luận: “Sao dám đuổi khéo anh Dũng?”. Bất thình lình Lộc đấm thẳng vào mũi anh Luận. Anh Luận được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Đakrông với tình trạng “gãy xương chính mũi” và được người nhà đưa đi phẫu thuật chỉnh hình tại BV Đa khoa Hoàng Viết Thắng (TP Huế), hiện vẫn chưa xuất viện. 

Bà Lê Thị Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ba Lòng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã có báo cáo sự việc lên cấp trên đồng thời họp bàn, lên phương án xử lý đối với hành vi của anh Lộc. Tuy nhiên, theo bà Phương, do anh Luận vẫn chưa bình phục đi làm trở lại nên vẫn chưa có hướng xử lý.