Yên Bái:

Cán bộ hưu trí kiếm tiền bằng cách ghi lô, đề

ANTĐ - Với mục đích kiếm lời, Thúy nhận làm thư ký ghi lô, đề rồi chuyển cho Thư tổng hợp. Sau đó sẽ được Thư trích lại 26,5% tổng số tiền ghi đề và 300 đồng/điểm lô.

Khoảng 18h 30 ngày 6/10/2011, tại tổ 41, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang Lê Thị Thúy, SN 1967 đang ghi số đề cho Lê Quang Phương, SN 1988, trú tại tổ 13, thôn Đồng Phú, xã Nam Cường và Bùi Mạnh Cường, trú tại tổ 41 , phường Hồng Hà, thành phố  Yên Bái. Đến 19h cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Nguyễn Thị Thư đang tổng hợp bảng đề trong phòng ngủ trên tầng 2 của gia đình ở tổ 33, phường  Hồng Hà.

Tại đây lực lượng công an đã thu  giữ 2 cáp đề, 370 nghìn đồng của Lê Thị Thúy, 1 cáp đề của Lê Quang Phương và Nguyễn Thị Thư, 2 bản tổng hợp đề 2 ngày 5 và 6/10/2011, 1 máy fax, hơn 12 triệu đồng tiền mặt cùng một số phương tiện để ghi lô, đề. Tiếp tục khám xét tại nơi ở của Thúy và Thư, công an còn thu giữ một số tang vật khác cùng trên 55 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thúy khai nhận: Với mục đích kiếm lời, Thúy nhận làm thư ký ghi lô, đề rồi chuyển cho Thư tổng hợp. Sau đó sẽ được Thư trích lại 26,5% tổng số tiền ghi đề và 300 đồng/điểm lô. Đối tượng Nguyễn Thị Thư ngoài việc nhận bảng lô đề và trích phần trăm chi trả cho Thúy còn tự mình ghi cho khách. Được biết Nguyễn Thị Thư là một cán bộ hưu trí.

Tại  phiên tòa xét xử vừa qua, HĐXX tòa án nhân dân thành phố đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thúy 10 triệu đồng và Nguyễn Thị Thư là 15 triệu đồng do phạm tội “đánh bạc”.