Cán bộ địa chính bị đâm chết vì đòi tìm "người ngủ qua đêm"

ANTD.VN - Một cán bộ địa chính xã bị đâm chết sau chầu nhậu vì bạn nhậu không đồng ý đi tìm người cho anh này “ngủ qua đêm”.

Ngày 26-9, tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Điền (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tù chung thân về tội "giết người".

Bị cáo Nguyễn Văn Điền

Theo cáo trạng, một lần Nguyễn Văn Điền và anh Nguyễn Hoài Nhân (cán bộ địa chính xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM) đi nhậu và hát karaoke.

Tiệc tàn, nhóm người ra về thì Nhân kêu Điền đi tìm người cho Nhân “ngủ qua đêm”. Điền từ chối thì Nhân gây sự và lấy danh nghĩa là cán bộ địa chính xã đòi đuổi cả gia đình Điền ra khỏi xã.

Điền chửi lại thì bị Nhân dùng tay đánh vào mặt, Điền dùng dao (mang sẵn trong người) ra đâm Nhân 3 nhát, khiến Nhân tử vong.

Gây án án xong, Điền tẩu thoát khỏi hiện trường, sau đó đến Công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.