TP.Hồ Chí Minh

Cán bộ CSGT dũng cảm thường xuyên bắt cướp

ANTĐ - Thượng úy Trương Tấn Thương được biết đến là gương sáng trong lực lượng CSGT ở TP.HCM khi có duyên bắt cướp, cướp giật trên đường phố.

Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Nguyễn Thái Nhựt (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) cùng tang vật cho công an quận Bình Tân, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”.

Thượng úy Trương Tấn Thương khi bán giao đối tượng cho công an địa phương

Trước đó khoàng 12h30 trưa 27/8 tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Phú Lâm do thượng úy Trương Tấn Thương làm tổ trường tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A. Khi đến trước nhà số 585 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, tổ công tác phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe gắn máy Dream BKSL 52N1 – 7809 lao ra khỏi nhà và bị lảo đảo tay lái, ngã trên đường.

Cùng lúc này có một số người từ nhà số 585 Quốc lộ 1A chạy ra la lớn và đuổi theo người thanh niên nói trên, đang gắng gượng bò chạy nhằm thoát thân. Biết là đối tượng phạm pháp vừa gây án và đang trong quá trình tẩu thoát nên tổ CSGT liền áp sát, phối hợp cùng với người dân bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Tab 4, giao cho công an địa phương.

Tại công an đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thái Nhựt như nói trên. Nhựt thừa nhận, nghiện ma túy đá dạng nặng. Do không có tiền mua ma túy sử dụng nên Nhụt gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Tab 4 tại ngôi nhà số 585 Quốc lộ 1A như nói trên vào trưa 27/8 nhưng khi tẩu thoát thì bị CSGT cùng người dân bắt gọn.

Được biết thượng úy Trương Tấn Thương là cán bộ CSGT từng nhiều lần bắt nóng cướp, cướp giật tại địa bàn TP.HCM. Lần mới đây là ngày 22/7 thượng úy Thương cùng đồng đội tham gia truy đuổi bắt 1 đối tượng cướp giật nhiễm HIV tại địa bàn huyện Bình Chánh.