Hà Nội sẽ đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ công chức

Hà Nội sẽ đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ công chức

ANTD.VN - Chiều 29-11, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương  Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để xem xét một số nội dung quan trọng sắp được triển khai trong thời gian tới...
Các bộ trưởng lo lắng vì hội nào ra đời cũng xin tiền, xin xe

Các bộ trưởng lo lắng vì hội nào ra đời cũng xin tiền, xin xe

ANTD.VN - Ngày 22-9, cho ý kiến vào dự thảo Luật về Hội tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện nay, có tình trạng lãnh đạo cấp Bộ về hưu là xin lập hội, rồi xin trụ sở, xin xe…
Không để nợ lương người lao động

Không để nợ lương người lao động

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng và tăng thu ở mức cao nhất. 
Xây dựng dự thảo Nghị định về điều chỉnh tiền lương

Xây dựng dự thảo Nghị định về điều chỉnh tiền lương

ANTĐ -  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Tết 2016: Chính thức được nghỉ  9 ngày

Tết 2016: Chính thức được nghỉ 9 ngày

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa có thông báo về việc nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội. 
Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1-5-2016

Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1-5-2016

ANTĐ - Đó là nội dung đáng chú ý nhất tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, được Quốc hội khóa XIII thông qua tại phiên họp sáng 11-11.
Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

ANTĐ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)  vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay tổng cộng là 9 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Liệu cơm gắp mắm

Liệu cơm gắp mắm

ANTĐ - Chỉ ít năm nữa, người dân Quảng Bình sẽ trở nên sành điệu, chịu chơi nhất nước bác ạ. - Đây là một trong những địa phương có số hộ nghèo cao, lo cho cuộc sống còn chật vật lấy đâu ra mà ăn chơi...