Cán bộ, công chức đi làm xa sau sáp nhập tỉnh sẽ được thuê nhà công vụ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Xây dựng cho biết,  Bộ đã nghiên cứu chính sách mở rộng diện thuê nhà công vụ trong đó có cán bộ, công chức sau sáp nhập tỉnh, thành phố đi làm xa, chưa có nhà ở và dự kiến trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Thông tin về chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức, người lao động sau sáp nhập tỉnh và xã, Bộ Xây dựng cho biết, đầu tháng 5 Bộ này đã có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo nhu cầu nhà công vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách nhà công vụ phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Trên cơ sở đó, Bộ đã nghiên cứu chính sách mở rộng diện thuê nhà công vụ, và dự kiến trình cấp có thẩm quyền ban hành. Chính sách này trước đó đã được Thủ tướng giao Bộ nghiên cứu, và thời hạn trình ngày 15/9.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh thuộc diện sắp xếp mà chưa có nhà ở hoặc đã có nhưng cách xa địa điểm làm việc, sẽ được bố trí cho thuê nhà công vụ. UBND cấp tỉnh quy định chi tiết trường hợp có nhà thuộc sở hữu nhưng xa nơi làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ.

Sắp tới, cán bộ, công chức đi làm xa sau sáp nhập đơn vị địa giới hành chính sẽ được thuê nhà công vụ?

Sắp tới, cán bộ, công chức đi làm xa sau sáp nhập đơn vị địa giới hành chính sẽ được thuê nhà công vụ?

Theo Luật Nhà ở hiện hành, đối tượng được thuê nhà công vụ gồm cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thời gian đảm nhận chức vụ hoặc cán bộ, công chức thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển, biệt phái từ trung ương về địa phương, hay từ địa phương này sang địa phương khác...

Cũng theo Bộ Xây dựng, người làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị... chịu tác động bởi sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng được thuê nhà ở xã hội, theo Nghị quyết 201 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà xã hội và Nghị quyết 192.

Về việc rà soát sử dụng quỹ đất, trụ sở, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương lựa chọn, bố trí trụ sở làm việc khi sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền hai cấp.