Campuchia cấm đưa lao động giúp việc sang Malaysia

ANTĐ - Campuchia ngày 17-10 đã ban hành lệnh cấm tạm thời đưa người lao động sang Malaysia làm giúp việc sau khi có nhiều trường hợp người lao động bị lạm dụng.

Ông Oum Mean, Bộ trưởng Bộ Lao động Campuchia cho biết, Thủ tướng Hun Sen đã ký lệnh cấm này sau khi có một số thông tin tiêu cực về môi trường làm việc của nữ giúp việc người Campuchia tại Malaysia, tuy nhiên, ông Oum Mean không nói lệnh cấm sẽ kéo dài trong bao lâu. Từ đầu năm đến nay, khoảng 60 trường hợp người giúp việc người Campuchia tại Malaysia bị lạm dụng, bị bắt làm việc quá sức đã được giải cứu.

Hồi năm 2009, chính phủ Indonesia cũng đã tạm ngừng đưa lao động giúp việc sang Malaysia cũng vì lý do trên trong 2 năm khiến nhu cầu về người giúp việc từ Campuchia gia tăng.