Campuchia bỏ tù bác sĩ làm lây HIV cho hàng trăm người

ANTĐ - Một bác sĩ không được cấp phép hành nghề ở Campuchia vừa bị tuyên án 25 năm tù do làm lây nhiễm virus HIV cho khoảng 200 người, trong đó một vài người đã thiệt mạng.

Một toà án ở Campuchia vừa kết án 25 năm tù dành cho bác sĩ Yem Chrin, 56 tuổi, đã sử dụng các kim tiêm bẩn khi chữa trị cho bệnh nhân ở làng Roka, tỉnh Battambang, miền tây bắc Campuchia.

Số người bị nhiễm HIV bởi ông Yem chưa được xác định rõ, tuy nhiên, nó vào khoảng từ 100 đến 270 người, trong đó 10 người đã chết.

Ông Yem vẫn cho rằng, mình là người vô tội 

Ông Yem đã bị bắt giữ từ một tháng trước và có thừa nhận việc sử dụng lại xilanh nhiều lần, tuy nhiên, khẳng định, không cố ý làm phát tán loại virus chết người HIV.

Tội danh của Yem đã được hạ xuống từ giết người thành ngộ sát do ông cho biết, ông chỉ đang cố gắng giúp cộng đồng. Điều này đã giúp Yem thoát khỏi án tù chung thân và giảm xuống còn 25 năm.

Mặc dù vậy, luật sư của ông Yem, Em Sovann cho biết: “Khách hàng của tôi vẫn cho rằng, ông ấy hoàn toàn vô tội. Tôi sẽ làm đại diện nếu ông ấy quyết định kháng cáo”.

Yem Chrin đã hành nghề bác sĩ trong khu vực địa phương từ năm 1996 và cảnh sát cũng khẳng định rằng, ông ấy là một bác sĩ được rất nhiều người tin tưởng.

Những bác sĩ không được cấp phép hành nghề tồn tại rất nhiều ở các vùng nông thôn của Campuchia. Rất nhiều người thậm chí còn tự học nghề y, tuy nhiên, họ vẫn là sự lựa chọn của hàng triệu người nghèo ở Campuchia.

Campuchia có lượng người nhiễm HIV rất cao vào những năm 1990, tuy nhiên, chiến dịch kêu gọi tình dục an toàn đã làm giảm số lượng người nhiễm HIV từ 2% tổng dân số năm 1998 xuống còn 0,7% trong năm 2014.