Campuchia bất ngờ hủy tập trận chung với Mỹ

ANTD.VN - Campuchia vừa thông báo sẽ hủy cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ trong năm nay, mặc dù kế hoạch tiến hành sự kiện này đã được khởi động. 

Binh sĩ Mỹ và Campuchia tham gia cuộc tập trận “Người gác đền Angkor” 2016

Tướng Chhum Socheath, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, ngày 16-1 cho hay, cuộc tập trận “Người gác đền Angkor” đã bị hoãn do các lực lượng nước này sẽ không thể tham gia đầy đủ vì hai sự kiện quan trọng: bầu cử địa phương vào tháng sáu và chiến dịch kéo dài 6 tháng nhằm tiễu trừ tội phạm liên quan đến ma túy.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, Jay Raman xác nhận qua thư điện tử rằng, các cuộc tập trận năm 2017 và 2018 đã bị hoãn. Tuy nhiên, ông Raman nhấn mạnh, các hoạt động trao đổi quân sự và chương trình huấn luyện đều không bị ảnh hưởng.

Cuộc tập trận “Người gác đền Angkor” hồi năm ngoái là cuộc tập trận thứ bảy giữa quân đội hai nước, trong đó tập trung vào các hoạt động cứu trợ nhân đạo và gìn giữ hòa bình.