Tên trộm 'biến thái' dùng nhiều chiêu lạ đột nhập trộm cắp tài sản

Tên trộm 'biến thái' dùng nhiều chiêu lạ đột nhập trộm cắp tài sản

ANTD.VN -  Đối tượng Phạm Văn Hưng có tiền án về tội “Trộm cắp” sau khi chấp hành xong án phạt tù, thường xuyên có dấu hiệu bất minh về thời gian và kinh tế, ra khỏi nhà khi trời tối và trở về lúc rạng sáng. Qúa trình nắm tình hình địa bàn, theo sát đối tượng cơ quan Công an đã phát hiện Hưng chính là thủ phạm gây ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản.
Xử lý nghiêm hành vi quấy rối tình dục người nước ngoài

Xử lý nghiêm hành vi quấy rối tình dục người nước ngoài

ANTD.VN -  Liên quan đến thông tin nhiều cô gái người nước ngoài tố cáo bị quấy rối tình dục, gây hoang mang dư luận, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ tập trung khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ, truy xét xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
"Cầm nhầm" điện thoại của người đi khám bệnh

"Cầm nhầm" điện thoại của người đi khám bệnh

ANTD.VN -  Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Trà (SN 1987, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của phụ nữ

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của phụ nữ

ANTD.VN -  Ngày 11-9, Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Doãn Văn Minh (SN 1993, trú tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn) về hành vi ‘Cướp giật tài sản’.
Xe máy khóa cổ, khóa càng ngay trước camera vẫn "bốc hơi"

Xe máy khóa cổ, khóa càng ngay trước camera vẫn "bốc hơi"

ANTĐ - Chiếc xe được dựng trước cửa nhà, ngay trước camera ghi hình, lại được khóa cổ, khóa càng cẩn thận. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 2 phút, chiếc xe Lead trắng BKS 29C1 375.64 đã "bốc hơi" cùng một đối tượng thanh niên lạ mặt. Vụ việc xảy ra lúc hơn 1h sáng 21-4, tại số 69 ngõ Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày đầu xử phạt vi phạm giao thông qua camera: Không có cơ hội trốn nộp phạt

Ngày đầu xử phạt vi phạm giao thông qua camera: Không có cơ hội trốn nộp phạt

ANTĐ - Hôm qua (1-12), ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện gửi thông báo xử phạt vi phạm giao thông về tận nhà, đã có hàng chục trường hợp bị Phòng CSGT mời lên... nộp phạt. Với hệ thống camera bố trí khắp thành phố cùng công tác phối hợp chặt chẽ giữa CSGT với các cơ quan chức năng, sẽ không có trường hợp nào trốn tránh được vi phạm.