“Cắm” xe ô tô của người nhà để đánh bạc

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Vũ Lâm (SN 1980), trú tại thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Vũ Lâm bị Cơ quan CSĐT-CAH Chương Mỹ ra lệnh tạm giam

Mặc dù đã có vợ con nhưng Nguyễn Vũ Lâm vẫn theo đòi bạn bè xấu sa vào con đường lô đề cờ bạc. Thua “cháy túi”, nợ nần chồng chất, để có tiền gỡ gạc, đối tượng đã lên kế hoạch lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người thân.

Biết người em rể tên Trần Văn H (SN 1985), trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, có chiếc xe ô tô vẫn thường cho thuê tự lái, Lâm nghĩ cách lừa lấy chiếc xe này mang đi “cắm” lấy tiền. Ngày 24-8, đối tượng nói với anh H là có một người bạn thân muốn thuê xe để đi giao dịch làm ăn; không chút nghi ngờ, anh H đồng ý giao cho Lâm chiếc xe Hyundai Getz trị giá trên 400 triệu đồng. Do muốn lấy chỗ làm ăn lâu dài, anh Hưng đồng ý cho “người bạn” của Lâm thuê trong thời hạn 10 ngày với giá 1 triệu đồng/ngày và không yêu cầu tiền đặt cọc hay bất cứ loại giấy tờ đảm bảo nào. Lấy được xe, Nguyễn Vũ Lâm đưa đến một hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đặt lấy 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đối tượng trả nợ và “nướng” hết vào lô đề cờ bạc.

Sau khi tiêu hết số tiền trên, biết anh Trần Văn H có người chú ruột là Nguyễn Xuân X (SN 1959), trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, cũng có xe ô tô cho thuê tự lái. Nguyễn Vũ Lâm đã nhờ anh H cùng mình đến nhà ông X để thuê xe đi công việc gia đình. Tin lời Lâm, anh H đã nhiệt tình giới thiệu anh rể cho chú mình. Thấy đều là “người nhà”, ông Nguyễn Xuân X cho Lâm thuê chiếc xe Hyundai Getz với giá 1 triệu đồng/ngày và cũng không yêu cầu Lâm phải để lại bất cứ tài sản hay giấy tờ nào làm tin.

Nhận xe, Nguyễn Vũ Lâm lái thẳng đến một hiệu cầm đồ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đặt lấy 100 triệu đồng rồi ôm số tiền trên đến một sới bạc gần đó. Sau khi thua hết 80 triệu đồng, Nguyễn Vũ Lâm mang 20 triệu đồng còn lại trả cho chủ hiệu đối tượng “cắm” chiếc xe của ông X rồi bỏ trốn.

Đến hẹn không thấy Lâm và “người bạn” mang xe đến trả, anh H và ông X đến nhà hỏi sự tình thì được biết Lâm đã đi khỏi nhà từ nhiều ngày nay. Đến sáng 17-9, sau nhiều ngày cho người tìm kiếm, nghe tin Lâm đang có mặt tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, ông X đã tìm đến tận nơi và giao nộp Lâm cho CAH Chương Mỹ.