Chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá 2013

Cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ thuốc lá trên toàn cầu

ANTĐ - Nhân Ngày Thế giới không Thuốc lá 31-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước cấm mọi hình thức quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá để giảm thiểu số người hút thuốc lá, đặc biệt là để giúp các thanh niên tránh khỏi tình trạng bị nghiện thuốc lá. 

Duma Quốc gia Nga đã thông qua dự luật cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng

Theo kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Bộ phận phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm của WHO cho thấy, 1/3 số thanh niên trên thế giới đã hút thuốc lá do việc quảng cáo, khuyến mại - tài trợ thuốc lá và 78% thanh niên trong độ tuổi từ 13 - 15 thường xuyên xem quảng cáo thuốc lá. Ông Douglas Bettcher - Giám đốc Bộ phận phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm của WHO cho biết: “Những con số chỉ ra ở trên đã cho thấy, phần lớn những người hút thuốc lá bắt đầu bị nghiện thuốc trước tuổi 20. Cho nên, việc cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá là một trong những biện pháp tốt nhất hiện nay để tránh việc hút thuốc của các thanh niên cũng như giảm bớt việc tiêu thụ thuốc lá trong dân chúng”.

Cũng theo ông Douglas Bettcher, ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá đang nhắm tới những đối tượng tiềm năng là phụ nữ và trẻ em ở các nước đang phát triển. Theo đó, họ cũng tìm kiếm những sách lược mới đặc biệt phù hợp, đem lại hiệu quả cao. Đó là bao gồm việc: cấp thuốc lá miễn phí, sử dụng mạng Internet, những phương tiện thông tin đại chúng, đưa những sản phẩm và các nhãn mác thuốc lá vào các bộ phim trên sóng truyền hình. Đây chính là lý do lệnh cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá phải được hoàn tất để có hiệu lực thi hành trên toàn cầu.

Báo cáo của WHO cho biết, mới chỉ có 19 quốc gia đạt được thành tích cao nhất về việc cấm các hình thức quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá, trong khi có tới 1/3 số quốc gia trên toàn cầu đạt được thành tựu rất ít hoặc gần như không có hạn chế nào đối với các hình thức này. Cũng theo WHO, mới có 83 nước báo cáo về việc đã công bố về lệnh cấm toàn diện mọi hình thức quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá. Trong khi đó, tình hình đã trở nên quá mức báo động đỏ. Hiện nay, thuốc lá làm chết gần 6 triệu người trên thế giới mỗi năm và theo dự báo của WHO thì con số này ước tính lên đến 8 triệu người vào năm 2030.