AFF Cup 2020:

Cầm quân được 3 ngày, HLV Thái Lan tuyên bố "sẽ mang cúp về nước"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Mano Polking cho biết toàn đội đã sẵn sàng và sẽ mang theo chiếc cúp vàng của giải khi về nước.
HLV Polking có trọn vẹn 4 ngày để cùng đội bóng mới chuẩn bị mục tiêu vô địch AFF Cup 2020

HLV Polking có trọn vẹn 4 ngày để cùng đội bóng mới chuẩn bị mục tiêu vô địch AFF Cup 2020

Đội tuyển Thái Lan có buổi tập đầu tiên tại Singapore vào tối 2-12, chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2020 gặp Timor Leste. Đây là buổi tập chính thức thứ ba của "Voi chiến" dưới thời HLV Polking.

Trả lời truyền thông, tân HLV người Đức gốc Brazil cho biết ông cùng học trò đang rất hào hứng.

"Tôi đã nhìn thấy sự khao khát ở mỗi cầu thủ. Tất cả đã sẵn sàng cho mục tiêu trở thành nhà vô địch. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình và mang chiếc cúp về cho Thái Lan", HLV Polking nói.

Còn Trưởng đoàn ĐTQG Thái Lan - bà Nualphan Lamsam đánh giá AFF Cup là giải đấu quan trọng với bóng đá Thái Lan.

"Chúng tôi từng nhiều lần vô địch, nhưng hiện Việt Nam là đội tuyển vô địch gần nhất. Chúng tôi muốn lấy lại chức vô địch", bà Nualphan Lamsam nói.

Ở AFF Cup, Thái Lan cùng bảng với chủ nhà Singapore, Myanmar, Philippines và Timor Leste.

Đội trưởng Chanathip không đá trận ra quân cùng tuyển Thái Lan

Tiền vệ Chanathip của tuyển Thái Lan

Tiền vệ Chanathip của tuyển Thái Lan

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan - bà Nualphan Lamsam tiết lộ tiền vệ Chanathip (28 tuổi, đang thi đấu cho CLB Sapporo - Nhật Bản), được chọn trao băng đội trưởng đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup. Tiền đạo kỳ cựu Dangda là đội phó.

Theo bà Nualphan, Chanathip đang có phong độ tốt, dày dặn kinh nghiệm khi từng dự AFF Cup từ năm 2012, giành 2 chức vô địch năm 2014-2016.

Tuy nhiên do hội quân muộn nên Chanathip không thể ra sân trận ra quân của Thái Lan gặp Timor Leste ngày 5-12 tới.