Cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí với lực lượng Công an

ANTD.VN - Cuối giờ chiều nay 15-1, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi họp báo, thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017. 

Thứ  trưởng Bùi Văn Nam chủ trì, phát biểu tại buổi họp báo chiều 15-1

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an năm 2018.

Tiếp đó, theo chỉ định của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Đăng Yến -  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Đại tá Nguyễn Hải Trung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã lần lượt trao đổi, thông tin với đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình những vấn đề về Đề án sắp sếp, đổi mới, tinh gọn bộ máy của Bộ Công an; quá trình điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ; vụ án đánh bạc qua mạng tại Phú Thọ; chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác xác minh, xử lý những thông tin thất thiệt trên mạng Internet, nhất là mạng xã hội...

Theo Đại tá Nguyễn Hải Trung, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” khi được Bộ Chính trị phê duyệt; đi đôi với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Bộ Công an tiếp tục chú trọng xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ưu tiên tăng cường cán bộ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu cấp cơ sở, địa bàn phức tạp về ANTT; bố trí lực lượng Công an chính quy tại xã.

Về một số vụ án được dư luận quan tâm, Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết, CQĐT đang khẩn trương, nghiêm túc tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra sẽ được thông tin khi quá trình điều tra kết thúc, và tội phạm được xác định.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã luôn đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Về vấn đề phóng viên quan tâm liên quan đến việc xác minh, xử lý những tin đồn thất thiệt trên mạng Internet, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết, đây là vấn đề đã và đang được Bộ Công an hết sức quan tâm; và từ nhiều năm nay, Bộ đã có lực lượng chuyên trách – Cục An ninh mạng – để đấu tranh, phản bác, xử lý nghiêm những thông tin thất thiệt, xuyên tạc, ảnh hưởng xấu dư luận xã hội.

Đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an nói riêng trong công tác truyền thông thật khách quan, chính xác, mang tính xây dựng trước các sự việc, hiện tượng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong muốn thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục nhận được những sự chia sẻ, ủng hộ để xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH và phục vụ nhân dân tốt nhất.