Cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, tích cực: Thông điệp mạnh mẽ từ Hà Nội

ANTĐ - Hội nghị “Hà Nội 2016: Hợp tác đầu tư và phát triển” chính thức được khai mạc sáng 4-6, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước... Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tháng 4-2016, về việc tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Cần gỡ bỏ các rào cản làm trì trệ

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao sự năng động của Thủ đô Hà Nội.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hà Nội hội tụ rất nhiều tiềm năng để phát triển, xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, để phát huy được các tiềm năng, thế mạnh nói trên, nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội phát triển, Hà Nội cần gỡ bỏ được các rào cản làm trì trệ, thậm chí chệch hướng sự phát triển của Thủ đô như môi trường đầu tư kém thông thoáng, đặc biệt là các rào cản lớn đối với việc gia nhập thị trường và khả năng tiếp cận đất đai; Bộ máy hành chính nặng nề, kém năng động, kém hiệu quả. “Trước sức ép của hội nhập, sức ép của tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách trong nước, với vai trò của Thủ đô, với vai trò một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước, lãnh đạo thành phố phải quyết liệt hành động, chấm dứt sự trì trệ trong nhận thức và cách hành xử của cán bộ, công chức, viên chức thành phố” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Mấy tháng qua, sự chuyển động của Hà Nội là đúng hướng và rất tích cực. Vấn đề quan trọng đối với quản trị Nhà nước cũng như quản trị thành phố là phải xây dựng năng lực hệ thống, Hà Nội đang làm theo hướng này với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bài bản nhưng điềm tĩnh, sâu sắc. Đó là điều rất đáng mừng. Chúng ta cũng đã thấy được sự quyết tâm cao của chính quyền Hà Nội: Coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tôi tin tưởng rằng, đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho một giai đoạn mới, Hà Nội sẽ có sự chuyển biến nhanh chóng, đúng hướng, xứng đáng với niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp”.

Để Hà Nội phát triển mạnh mẽ, đúng hướng hơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Hà Nội cần đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố cần nâng cấp nền kinh tế, nâng cấp các doanh nghiệp trong nước thông qua sự kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Hà Nội cần phát triển trong mối liên kết vùng, để mở rộng không gian phát triển, cộng hưởng những lợi thế sẵn có. Thủ tướng cũng lưu ý thành phố phải đổi mới việc làm quy hoạch có sự tham gia ý kiến của doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia và các ngành liên quan; Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, đấu giá công khai tài sản công.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ khuyến khích Hà Nội thí điểm áp dụng các sáng kiến, các thông lệ tốt của quốc tế trong cải cách doanh nghiệp Nhà nước và quản lý tài sản công để nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, huy động được nguồn lực to lớn này cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trải qua 30 năm đổi mới, Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 3.660 USD, tăng gấp 6,36 lần so với năm 1990. Các thành phần kinh tế đều phát triển mạnh mẽ. Doanh nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài có bước phát triển đột phá. Diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang và khởi sắc. “Sự ổn định và phát triển của thành phố Hà Nội trong những năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. Hà Nội đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định. 

Với mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến trở thành một đô thị hiện đại, xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của khu vực, giai đoạn 2016-2020, Hà Nội cần huy động khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng vốn đầu tư xã hội. Trong đó, vốn đầu tư ngân sách chiếm khoảng 20%; vốn đầu tư khu vực ngoài Nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài khoảng 80%.

Điều này đồng nghĩa với việc đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ là nòng cốt cho sự phát triển kinh tế của Thủ đô. Để thực hiện được mục tiêu này, Hà Nội cam kết thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Đảm bảo kinh tế phát triển tăng trưởng nhanh, bền vững, chú trọng an sinh xã hội; Cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực quan trọng cho đầu tư phát triển, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích nỗ lực tự thân của doanh nghiệp theo hướng phát triển sản phẩm công nghệ cao, chất lượng cao, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ: giao thông, cấp nước, thoát nước, viễn thông… 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, những kết quả đạt được từ hội nghị này sẽ là nền tảng cơ bản để Hà Nội hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi  mở ra cơ hội hợp tác lớn cho phát triển Thủ đô trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đã có hơn 300 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào Hà Nội

Giới thiệu về thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 của thành phố là: Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020: 8,5-9,0%; GRDP bình quân/người đạt từ 6.700-6.800 USD; Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020 cần khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng (tương đương mức tăng 13-14%/năm). Trong đó, vốn ngoài ngân sách chiếm 80%; Năng suất lao động xã hội tăng bình quân 6,5%/năm; Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo 70 - 75%; Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%.

Để thực hiện những mục tiêu cụ thể nêu trên, thành phố đã định hướng đầu tư như sau: Một là, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đáp ứng yêu cầu phát triển tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh. Hai là, đầu tư trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ba là, đầu tư trong các ngành, lĩnh vực để nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp hướng tới dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN và quốc tế. Bên cạnh đó, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giữ gìn bản sắc nghìn năm văn hiến. 

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quan điểm đầu tư của thành phố là: Kết nối với nguồn đầu tư của ngân sách Trung ương trên địa bàn, ngân sách thành phố chỉ tập trung đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung; những dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có tính chất lan tỏa; những dự án chỉ Nhà nước tham gia quản lý như an ninh, quốc phòng; những dự án đặc thù về kỹ thuật… Thành phố đặc biệt coi trọng và kêu gọi đầu tư xã hội theo nhiều hình thức.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Thành phố Hà Nội cam kết nhất quán trong lãnh đạo chỉ đạo, trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác với các bạn để cùng nhau phát triển, coi vốn đầu tư xã hội là quyết định, doanh nghiệp và dân doanh là chủ thể, được tạo mọi điều kiện để phát triển”. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin, ngay tại hội nghị này đã có 70 nhà đầu tư gửi công văn đăng ký vào 52 dự án thuộc danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thành phố đưa ra, với tổng vốn đầu tư khoảng 300 nghìn tỷ đồng. 

Hà Nội chuyển từ phát triển hướng tâm sang hướng biên

Cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, tích cực: Thông điệp mạnh mẽ từ Hà Nội ảnh 2

“Sau năm 2030, Hà Nội sẽ trở thành một siêu thành phố - Mega City. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và tốc độ gia tăng dân số như hiện nay, việc quy hoạch phát triển 5 thành phố vệ tinh sẽ giúp Hà Nội chuyển phát triển từ hướng tâm sang hướng biên, giảm sức ép về dân số, giảm tắc nghẽn khu vực trung tâm. Việc phát triển hướng biên trên nền tảng 5 thành phố vệ tinh như: thành phố khoa học, thành phố công nghệ cao, thành phố tài chính, thành phố dịch vụ... sẽ mở ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư về đô thị, bất động sản, tài chính... Các thành phố có sự kết nối với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển và tương trợ thành phố trung tâm.

Như vậy, Hà Nội mới là một thành phố siêu hiện đại. Thứ hai, Hà Nội cần phát triển trở thành một đô thị xanh và sáng tạo, không chỉ phát triển cây xanh, mặt nước và môi trường, mà Hà Nội còn cần xây dựng định hướng tăng trưởng xanh; Thứ ba, Hà Nội phải xứng tầm trở thành trái tim của cả nước trên mọi lĩnh vực. Hà Nội phải đi đầu thực hiện thành công các chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ. Hà Nội mạnh thì cả nước mới mạnh. Hà Nội phải trở thành trung tâm tài chính, phát triển sánh ngang tầm với trung tâm hành chính của Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc).

Và cuối cùng, Hà Nội phải phát triển theo hướng hòa bình và thân thiện. Hòa bình là điều kiện để các doanh nghiệp đặt nền móng đầu tư, sự thân thiện giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư cảm thấy như đang ở “nhà mình, đất nước mình”.

Ông Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ KH-ĐT) 

Nhà đầu tư Mỹ hoan nghênh Chính quyền Hà Nội đẩy mạnh cải cách chính sách

Cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, tích cực: Thông điệp mạnh mẽ từ Hà Nội ảnh 3

“Hà Nội sẽ đạt 9 triệu dân vào năm 2030, do đó sẽ có nhu cầu rất lớn về nhà ở và các dịch vụ đi kèm như y tế, giáo dục... Cuối năm 2015, tổng số tiền từ Mỹ đầu tư vào Việt Nam là 10,7 tỷ USD, nhưng Hà Nội không nhận được nhiều trong số này. Nguyên nhân do vốn đầu tư vào Hà Nội thường được đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng, trong khi nguồn vốn từ Mỹ không tập trung vào lĩnh vực này. Hơn nữa, đầu tư vào Hà Nội khá khó khăn, thủ tục hành chính gây phiền hà, đau đầu cho các doanh nghiệp Mỹ. Chính quyền Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách, nhà đầu tư Mỹ rất hoan nghênh việc này”.

Bà Susan Sutton (Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Rút ngắn thủ tục hành chính

Cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, tích cực: Thông điệp mạnh mẽ từ Hà Nội ảnh 4

“Tôi tin tưởng rằng, việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trong thời gian sắp tới cũng như việc nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức Thủ đô sẽ làm cho môi trường đầu tư của Hà Nội tốt hơn, đúng như quyết tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra. 

Một trong những nội dung quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội là làm sao rút ngắn được thời gian cho doanh nghiệp, người dân khi làm các thủ tục liên quan đến hành chính. Doanh nghiệp của chúng tôi đã phát triển 3 khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô với diện tích đất là 550ha, chúng tôi thường phải mất từ 18-24 tháng để hoàn thiện 1 bộ hồ sơ thủ tục hành chính thành lập 1 khu công nghiệp mới. Chúng tôi kỳ vọng, với chính sách kêu gọi thu hút đầu tư cũng như cam kết của Hà Nội đưa ra tại Hội nghị này, thủ tục hành chính sẽ rút ngắn được một nửa so với hiện nay”.  

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam)

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã ký kết 8 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư cho 23 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 36,9 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 1,7 tỷ USD. Trong đó có 7 dự án FDI- tổng vốn đầu tư trên 15 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 700 triệu USD) và 16 dự án vốn đầu tư trong nước - tổng vốn đầu tư gần 22 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD). Các dự án này thuộc các lĩnh vực: viễn thông, hạ tầng đô thị cấp nước, công viên, khu vui chơi giải trí, nhà ở, y tế và dịch vụ thương mại.