Cấm bỏ việc công đi lễ hội, bắt tay ngay vào công việc

ANTĐ - Công tác tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đặc biệt là khâu chuẩn bị tổ chức của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố chu đáo, sáng tạo, đổi mới hơn. Tại phiên họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội chiều 15-2, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, người dân Thủ đô đã thực sự được hưởng một cái Tết hứng khởi, vui tươi, yên bình, an toàn và tiết kiệm.

* Hà Nội tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách trên 385 tỷ đồng

Cấm bỏ việc công đi lễ hội, bắt tay ngay vào công việc ảnh 1

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thể hiện rõ tinh thần đổi mới

Báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa bàn Thủ đô, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho nhân dân đón Tết 2016 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Điểm nổi bật là trong dịp Tết vừa qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không có trọng án, không có sự cố lớn, kéo dài về ùn tắc giao thông. Công tác đảm bảo lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả thị trường trên địa bàn được tổ chức tốt. Việc chiếu sáng và trang trí chiếu sáng đường phố có nhiều đổi mới, tạo được diện mạo mới cho đường phố Thủ đô. 

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, nhất là quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Cụ thể, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng 1.230.529 suất quà tới người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí lên tới trên 385 tỷ đồng, trong đó 8,7% số kinh phí là nguồn huy động từ cộng đồng, xã hội.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành cho biết, so với dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, dịp Tết năm nay, tổng số quà tặng của thành phố tăng trên 100.000 suất, số tiền tăng trên 30 tỷ đồng. Cùng đó, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức trợ cấp, tặng quà cho trên 27.511 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 11,2 tỷ đồng; tổ chức gần 600 chuyến xe đưa trên 28.000 công nhân lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn về quê đón Tết. 

Theo đánh giá của đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, tinh thần đổi mới đã được thể hiện rõ rệt trong công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Thủ đô, nhất là công tác quan tâm đến chính sách cho người có công đã ngày càng tốt hơn. 

Xử lý mạnh tay cán bộ dùng xe công đi lễ hội

Thông tin thêm về tình hình tổ chức Tết Bính Thân 2016, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán, có 82.000 người nước ngoài cư trú đón Tết trên địa bàn Thủ đô, tăng 65% so với dịp Tết năm trước. Điểm nhấn quan trọng khác phải kể đến là trong dịp Tết Nguyên đán và đầu xuân 2016 này, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội, chùa chiền, phủ… trên địa bàn Hà Nội được đảm bảo tốt hơn dù lượng du khách tăng mạnh, tình trạng chèo kéo hành khách, trộm cắp tại các địa điểm này đều giảm hẳn.

Riêng tại phủ Tây Hồ, năm nay thành phố tổ chức thí điểm trông giữ xe miễn phí cho người dân ngày Tết và ngày Rằm, được nhân dân rất ủng hộ và phấn khởi. Vấn đề bán hàng rong vỉa hè trong dịp Tết cũng được cải thiện triệt để. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bên cạnh công tác chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các quận, huyện cần tập trung chuẩn bị tốt cho đợt tuyển quân đầu xuân sẽ diễn ra vào ngày 23-2 tới đây.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả toàn diện của thành phố trong công tác tổ chức cho nhân dân đón Tết, đặc biệt là khâu chuẩn bị tổ chức của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố rất chu đáo, sáng tạo, có đổi mới hơn. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, người dân trên địa bàn Thủ đô đã thực sự được hưởng một cái Tết hứng khởi, vui tươi, yên bình, an toàn và tiết kiệm.

Nhấn mạnh khối lượng công việc mà Thủ đô phải giải quyết thời gian tới rất lớn, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, các cơ quan của thành phố phải quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên không lợi dụng giờ làm việc để đi chúc tụng, đi lễ hội; bắt tay ngay vào công tác, chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai sớm, tích cực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thành phố đã đề ra; đặc biệt phải mạnh tay xử lý nghiêm khắc những trường hợp cán bộ dùng xe công đi lễ hội, chùa chiền. 

Hà Nội sẽ nhận 200 cây hoa anh đào do Nhật Bản tặng

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin, trong buổi làm việc với Hà Nội mới đây, đoàn Đại sứ của Nhật Bản cho biết, vào tháng 3 tới phía Nhật Bản sẽ mang sang tặng Hà Nội 200 cây hoa anh đào, kèm theo đó sẽ cử chuyên gia sang hướng dẫn phương pháp trồng, chăm sóc, đảm bảo chỉ trong 1 năm cây anh đào sẽ nở hoa.

Đoàn công tác của Nhật Bản cũng đưa 15 doanh nghiệp hàng đầu về du lịch của nước này sang Hà Nội đàm phán hợp tác, đưa 10 đoàn văn hóa nghệ thuật sang Hà Nội biểu diễn… Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề xuất Thường trực Thành ủy cho ý kiến về việc chọn địa điểm, đường phố (dự kiến ở khu vực quận Tây Hồ) để trồng hoa anh đào với phương châm sẽ tạo ra một địa điểm mới để thu hút khách tham quan, du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị giao cho các sở, ngành liên quan nhanh chóng nghiên cứu phương án để đề xuất và Thường trực Thành ủy sẽ họp quyết định trong thời gian sớm nhất.