Tấn công ở Sinai, làm 33 nhân viên an ninh thiệt mạng

Tấn công ở Sinai, làm 33 nhân viên an ninh thiệt mạng

ANTĐ - Hôm 24-10, hai vụ tấn công ở bán đảo Sinai của Ai Cập đã làm 33 nhân viên an ninh thiệt mạng. Đây là một trong số các vụ bạo lực chống nhà nước tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Mursi bị lật đổ năm 2013.

Palestine, Israel tuyên bố ngừng bắn 72 giờ

Palestine, Israel tuyên bố ngừng bắn 72 giờ

ANTĐ - Trong tuyên bố đưa ra tối ngày 4-8, trưởng phái đoàn Fatah,  ông Azzam al-Ahmed cho biết phái đoàn Palestine tại Cairo (Ai Cập) gồm lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ, bắt đầu từ 8h00 theo giờ địa phương, ngày 5-8.
Ai Cập mua 4 - 6 siêu khinh hạm lớp "Gowind"

Ai Cập mua 4 - 6 siêu khinh hạm lớp "Gowind"

ANTĐ - Báo La Tribune của Pháp ngày 5-3 cho biết, Ai Cập sẽ mua 4 tàu hộ vệ hạng nhẹ (khinh hạm) lớp "Gowind" của công ty đóng tàu DCNS Pháp và nếu điều kiện kinh tế cho phép, Ai Cập sẽ mua thêm 2 chiếc nữa. 
Nga xác nhận hợp đồng bán vũ khí 2 tỷ USD cho Ai Cập

Nga xác nhận hợp đồng bán vũ khí 2 tỷ USD cho Ai Cập

ANTĐ - Chủ tịch Ủy ban quốc tế của Thượng viện Nga Mikhail Margelov cho biết, căn cứ vào các hợp đồng mới và hợp đồng đã ký trước đây, Nga chuẩn bị triển khai hợp tác toàn diện với chính phủ mới của các nước khu vực Bắc Phi và Trung Đông. 
Ai Cập: Tàu hỏa đâm xe bus, 22 người thiệt mạng

Ai Cập: Tàu hỏa đâm xe bus, 22 người thiệt mạng

ANTĐ - Vào sáng sớm nay, một vụ tai nạn xảy ra ở phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Nguyên nhân do một chiếc tàu hỏa đã va chạm với một xe bus nhỏ và các xe khác xung quanh.
3.000 sinh viên biểu tình tại Cairo

3.000 sinh viên biểu tình tại Cairo

ANTĐ - Cảnh sát Ai Cập đã phải dùng đến đạn hơi cay để giải tán 3.000 sinh viên biểu tình trước cổng trường Đại học al-Azhar tại Thủ đô Cairo ngày 20-10, đòi yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.