[Infographic] Xe tăng T-54/55 - Người hùng chốn sa trường

[Infographic] Xe tăng T-54/55 - Người hùng chốn sa trường

ANTĐ - Nói đến xe tăng không thể không nhắc đến huyền thoại T-54/55. Đây là mẫu xe tăng phổ biến nhất thế giới với số lượng xuất xưởng lên tới 95.000 chiếc, bao gồm cả các biến thể của chúng. Đến nay T-54/55 với các biến thể của nó vẫn là lực lượng nòng cốt của một số nước trên thế giới.

Cường quốc quân sự Nga hiện thực hóa động cơ lượng tử trong khoa học viễn tưởng

Cường quốc quân sự Nga hiện thực hóa động cơ lượng tử trong khoa học viễn tưởng

ANTĐ - Nga là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất thế giới với nền khoa học công nghệ quân sự phát triển và luôn đi tiên phong. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Liên bang Nga (RAS) đã thử nghiệm thành công một loại động cơ mà chỉ vài năm trước đây nhiều người còn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, được dùng để chế tạo ra những phương tiện vận chuyển có tốc độ nhanh gấp hàng nghìn lần so với máy bay hiện nay.

[Infographic] Xe tăng T-90MS - niềm hy vọng của Nga trong tương lai

[Infographic] Xe tăng T-90MS - niềm hy vọng của Nga trong tương lai

ANTĐ - T-90MS mới được giới thiệu lần đầu tại triển lãm vũ khí Tagil hồi tháng 9-2011, dù không phải là một xe tăng thiết kế mới hoàn toàn (hiện đại hóa sâu từ T-90), nhưng ngay khi xuất hiện, T-90MS đã gây được sự chú ý với các chuyên gia nước ngoài.
Nga mong Trung Quốc mua các máy bay vận tải Il-76MD-90A

Nga mong Trung Quốc mua các máy bay vận tải Il-76MD-90A

ANTĐ - Chủ tịch của Tập đoàn Máy bay Thống nhất, Yury Slyusar, vừa nói với hãng tin Sputnik News rằng, Nga đang muốn thúc đẩy việc bán các máy bay vận tải Il-76MD-90A, phiên bản hiện đại hơn của Il-76 tại triển lãm hàng không Bắc Kinh đang diễn ra.
Trung Quốc phát triển máy bay nhanh hơn cả SR-71 của Mỹ?

Trung Quốc phát triển máy bay nhanh hơn cả SR-71 của Mỹ?

ANTĐ - Rất nhiều nguồn tin cho biết, Trung Quốc đang có kế hoạch phát triển một động cơ turbofan ramjet (tạm dịch là động cơ phản lực phân luồng tĩnh tuabin). Đây có thể là cơ sở để Trung Quốc tạo ra một máy bay nhanh hơn cả trinh sát chiến lược Lockheed SR-71 Blackbird của Mỹ.
Nga phát triển động cơ cực mạnh cho trực thăng hạng nặng Nga-Trung

Nga phát triển động cơ cực mạnh cho trực thăng hạng nặng Nga-Trung

ANTĐ - Ngày 14-7, Giám đốc điều hành Tập đoàn động cơ Thống nhất Vladislav Masalov cho biết, dòng máy bay trực thăng vận tải hạng nặng hiện đại, do Nga và Trung Quốc hợp tác phát triển, dự kiến ​​sẽ được trang bị một động cơ cực mạnh do Nga chế tạo. 
Mitsubishi phát triển phương tiện tấn công đổ bộ nhanh hơn AAV-7

Mitsubishi phát triển phương tiện tấn công đổ bộ nhanh hơn AAV-7

ANTĐ - Vào tháng Giêng, một tướng quân cao cấp của lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã đến thăm công ty Mitsubishi Heavy Industries để xem xét nguyên mẫu của phương tiện tấn công đổ bộ mới, có khả năng trở thành sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Nhật Bản trong tương lai. 

Kiếm bộn tiền nhờ sáng chế của các “nhà khoa học chân đất”

Kiếm bộn tiền nhờ sáng chế của các “nhà khoa học chân đất”

ANTĐ - Ở vùng đất Quảng Trị quanh năm gió Lào, cát trắng, những người nông dân đã có sáng kiến chế chiếc xe máy trở thành... máy bơm nước. Nhờ chiếc máy 2 trong 1 này mà nhiều người đã kiếm bộn tiền. Nghề chế xe máy thành máy bơm cũng đang phất lên trông thấy!
Infographic: Sai lầm trong cách tiết kiệm nhiên liệu

Infographic: Sai lầm trong cách tiết kiệm nhiên liệu

ANTĐ - Hàng loạt phương pháp "đặc biệt" được áp dụng để tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên kết quả thử nghiệm lại chỉ ra rằng một số phương pháp đó trên thực tế lại càng làm hao phí nhiều hơn.
Thái Lan mua 6 trực thăng EC-145 cho lục quân

Thái Lan mua 6 trực thăng EC-145 cho lục quân

ANTĐ - Ngày 23-2, tập đoàn Airbus Helicopter cho biết, Thái Lan vừa ký một hợp đồng mua thêm 6 chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ EC-145 T2 của tập đoàn để biên chế cho lục quân.
Honda chính thức chen chân vào thị trường máy bay thế giới

Honda chính thức chen chân vào thị trường máy bay thế giới

ANTĐ - Ngày 12-11, tập đoàn Honda Aero đã công bố một động cơ máy bay Hondajet đầu tiên mà họ vừa chế tạo tại cơ sở sản xuất mới và hiện đại ở Burlington, Bắc Carolina, Mỹ, và chính thức bắt đầu cung cấp động cơ cho thị trường máy bay hạng nhẹ.