Cái chết thương tâm của bé trai 4 tuổi trong căn nhà cháy

ANTD.VN - Căn nhà cấp 4 phát cháy giữa trưa ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong nhà lúc đó có 3 cháu nhỏ và 2 cháu kịp chạy thoát, còn bé trai 4 tuổi đã bị vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng...

Thông tin từ thành phố Sầm Sơn, vụ cháy xảy ra tại căn nhà của gia đình anh Trương Quang Ân, ở thôn 4, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn vào lúc 11h30 ngày 25-11. Lúc đó, vợ chồng anh Ân đi vắng, chỉ có 3 cháu nhỏ ở nhà.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy cướp đi sinh mạng bé trai 4 tuổi ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phát hiện vụ cháy, nhiều người dân xung quanh đã đến tìm cách dập lửa, nhưng càng lúc ngọn lửa càng bùng phát dữ dội, là toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy rụi.

Khi một số người phá được cửa vào nhà thì phát hiện các cháu cháu Trương Chung Tình (hơn 1 tuổi) và Trương Tiến Đạt (5 tuổi), là các con anh Ân đang hoảng loạn, gào khóc phía sau nhà.

Theo đại diện chính quyền địa phương cho biết, hôm đó vợ chồng anh Ân khóa cửa đi vắng, để 3 con là các cháu Tình, Đạt và Bảo (4 tuổi) chơi với nhau trong nhà.

Nhiều khả năng do các cháu nghịch lửa gây cháy nhà bởi trần nhà lót bằng xốp. Khi vụ cháy xảy ra, các cháu Tình và Đạt đã nép vào góc tường phía sau nhà và may mắn sống sót. Còn cháu Bảo khi thấy cháy nhà đã bỏ chạy, vướng vào dây điện bị cháy nên tử vong.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa và CATP Sầm Sơn cùng các lực lượng chức năng đang điều tra, tìm nguyên nhân vụ cháy.