Cái chết ngọt ngào

ANTĐ - 2 trận hoà liên tiếp với Hy Lạp và Nga giúp thầy trò HLV Franciszek Smuda tin tưởng vào viễn cảnh đi đến ít nhất vòng tứ kết. 

Ba Lan liệu có thể viết tiếp giấc mơ?

Khát vọng và sự cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ sẽ là động lực tinh thần rất lớn cho “Đại bàng trắng” trước lúc bước vào cuộc quyết đấu với CH Czech. Dù vậy, cánh cửa để Ba Lan giành quyền đi tiếp là không lớn. Bất chấp không để thua từ 2 trận đấu đầu tiên, màn trình diễn của Ba Lan đang gợi lại hình ảnh của New Zealand cách đây không lâu. Đại diện của châu Đại Dương là 1 trong số rất ít các đội bóng bất bại tại vòng đấu bảng nhưng vẫn bị loại khỏi World Cup 2010 ở Nam Phi. 

Lo lắng của một số CĐV Ba Lan không phải là không có cơ sở. Ba Lan có rất nhiều ưu thế tại kỳ EURO mà họ là đồng chủ nhà, song có lẽ họ vẫn còn thiếu một số yếu tố để đi đến thành công, đó là khả năng “dứt điểm con mồi”. Đây là lý do khiến rất ít người dám đặt cược vào khả năng giành trọn 3 điểm của Ba Lan trong cuộc đấu với CH Czech, điều giúp họ tự quyết định số phận. 

Trái với Ba Lan, đội bóng xứ sở pha lê không có màn khởi đầu như mong muốn tại VCK EURO. Họ thảm bại 1-4 dưới tay Nga trong trận mở màn và nhiều người hâm mộ của đội bóng Đông Âu đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ ở phía trước của CH Czech. Nhưng mọi chuyện ở kỳ EURO lần thứ 14 không khép lại một cách chóng vánh như vậy. Trong trận đấu duyên nợ với Hy Lạp, các cầu thủ CH Czech có màn “báo thù, rửa hận” ngoạn mục bằng chiến thắng 2-1 để nhen nhóm hy vọng đua tranh tấm vé đi tiếp tại bảng A. Và vì vậy, đội bóng xứ sở pha lê chỉ cần một kết quả hòa, nếu cục diện ở trận đấu cùng giờ diễn ra thuận lợi.

CH Czech gặt hái thành tích khá ấn tượng tại EURO. Từ lúc tham dự lần đầu tiên và cán đích ở vị trí thứ 2 sau Đức vào năm 1996, họ tham dự tất cả các VCK và cán đích ở vị trí thứ 3 vào năm 2004. 

Ba Lan sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn CH Czech. Đội bóng của nước đồng chủ nhà VCK EURO 2012 thắng 3 từ 5 trận gần đây và không có lần đối đầu nào giữa họ khép lại với tỷ số hoà. 

Lần gần đây nhất 2 đội gặp nhau là tại vòng loại World Cup 2010. Ba Lan thắng 2-1 trên sân nhà, còn CH Czech thắng 3-2 tại xứ sở pha lê, bất chấp cả 2 đều thất bại tại bảng A. 

Ba Lan chưa bao giờ lọt vào vòng knock-out của các giải đấu lớn trong 26 năm qua. Lọt vào vòng 1/8 vào năm 1986 là lần gần đây nhất Ba Lan vượt qua vòng bảng, trong khi EURO 2012 mới chỉ là lần thứ 4 họ tham dự một VCK kể từ World Cup cách đây hơn 2 thập kỷ.