Tăng trưởng vì người nghèo

Tăng trưởng vì người nghèo

ANTĐ - Năm 2012, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, trong đó hướng tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới. Các hoạt động kinh tế sẽ công khai, minh bạch hơn và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Đó là lời cam kết của Thủ tướng Chính phủ trước cộng đồng nhà tài trợ quốc tế và các đối tác phát triển với những quan ngại về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và phòng chống tham nhũng.
Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế

ANTĐ - “Bên cạnh những nỗ lực huy động các nguồn lực trong nước, Việt Nam đánh giá cao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu từ cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế. Về phần mình, Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả sự trợ giúp của cộng đồng tài trợ quốc tế. Trước mắt, Chính phủ sẽ thúc đẩy việc giải ngân các dự án ODA nhanh hơn, hiệu quả hơn” - đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG 2011) diễn ra sáng 6-12.
Cụ thể hóa cải cách tư pháp

Cụ thể hóa cải cách tư pháp

ANTĐ - Dự án Luật Giám định tư pháp là nội dung quan trọng, được các ĐBQH sôi nổi thảo luận trong ngày làm việc tại hội trường hôm qua (21-11).
Điều chỉnh lương tối thiểu chưa mang tính đột phá

Điều chỉnh lương tối thiểu chưa mang tính đột phá

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 - 2020 sẽ được báo cáo các cấp có thẩm quyền vào tháng 4-2012.
Từ 1-5-2012: Tăng lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng

Từ 1-5-2012: Tăng lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng

(ANTĐ) - Nội dung đáng chú ý nhất về dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012, được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ báo cáo trước Quốc hội chiều 20-10 là việc điều chỉnh lương tối thiểu của công chức lên mức 1.050.000 đồng và phụ cấp công vụ ở mức 25% từ ngày 1-5-2012.
Đổi mới lần 2

Đổi mới lần 2

ANTĐ - Công cuộc đổi mới, cải cách kinh tế được quyết định từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội sâu sắc đầu những năm 1980 mà còn đẩy nền kinh tế Việt Nam vững bước hoà nhập vào kinh tế toàn cầu.
Giữ đúng tác phong, thái độ chuẩn mực

Giữ đúng tác phong, thái độ chuẩn mực

ANTĐ - Thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, CBCS tiếp dân thuộc Đội CSGT-TT-PƯN, CAH Hoài Đức đã bố trí công việc một cách khoa học, đồng thời nắm vững các quy định về thủ tục, chắc về chuyên môn, gắn trách nhiệm tới từng cá nhân phụ trách để đạt hiệu quả cao trong công việc - Trung tá Nguyễn Phú Vinh, Đội trưởng CSGT-TT-PƯN, CAH Hoài Đức chia sẻ với chúng tôi.
Nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân

Nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân

ANTĐ - Không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mỗi CBCS tiếp dân thuộc Đội CSGT-TT-PƯN, Công an huyện Đan Phượng luôn nắm vững các quy định thủ tục, đảm bảo vững chuyên môn, linh hoạt trong giải quyết, đồng thời triển khai có hiệu quả các phần việc được phụ trách.

Nâng cao chất lượng công việc

Nâng cao chất lượng công việc

ANTĐ - Không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, CBCS trong Đội Cảnh sát QLHC - CAH Thanh Oai nắm vững các quy định thủ tục với khẩu hiệu “Thái độ lịch thiệp, giao tiếp ân cần, hướng dẫn tận tình, hết mình vì công việc”.
Đổi mới để phục vụ tốt nhất

Đổi mới để phục vụ tốt nhất

(ANTĐ) - Hưởng ứng cuộc vận động, CBCS trong đội nắm vững các quy định thủ tục “nghiêm túc nhưng mềm mỏng” đảm bảo chuyên môn, linh hoạt trong giải quyết, đồng thời triển khai có hiệu quả các phần việc được phụ trách. Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC-CAH Đan Phượng chia sẻ.