Khảo sát công tác thi hành án tại Trại tạm giam số 1

Khảo sát công tác thi hành án tại Trại tạm giam số 1

ANTĐ - Ngày 13-1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do bà Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực ban chỉ đạo đã có buổi làm việc tại Trại tạm giam số 1, CATP về công tác thi hành án với những bị án có khung hình phạt cao. 
Không thể chỉ nhìn vào con số

Không thể chỉ nhìn vào con số

ANTĐ - Trong lộ trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, mục tiêu đề ra là đến năm 2015 có trên 60% người dân hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính và đến năm 2020 đạt tỷ lệ 80%. Tuy vậy, theo kết quả khảo sát thí điểm về chỉ số hài lòng tại 3 tỉnh vừa được Bộ Nội vụ công bố, tỷ lệ người dân, hài lòng với dịch vụ công lên đến con số bất ngờ: trên 80%. Có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành trước kế hoạch tới 6 năm?
Đã quen bị “bắt nạt”

Đã quen bị “bắt nạt”

ANTĐ - Ngoảnh đi ngoảnh lại thế là hết ba tháng hè. Trẻ con lại rục rịch tựu trường, sắp sửa bước vào năm học mới. Chẳng biết năm nay cặp sách có nhẹ hơn, lưng có đỡ còng hơn và mắt có đỡ cận hơn không?
Đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

Đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

ANTĐ - Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương khi tới làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 chiều qua 18-8. 
Cần đột phá ở khâu thực hiện

Cần đột phá ở khâu thực hiện

ANTĐ - Nếu chúng ta phấn đấu không quyết liệt thì khó đạt được tăng trưởng GDP 5,8% năm 2014”, Thủ tướng nhấn mạnh như vậy trước các thành viên Chính phủ trong phiên họp thường kỳ, thể hiện quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng. Chỉ còn chưa đầy 5 tháng là kết thúc năm thứ tư, năm bản lề quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong khi GDP trong 4 năm qua không đạt mục tiêu đề ra theo nghị quyết của Quốc hội.
Nâng chất lượng điều tra, truy tố, xét xử

Nâng chất lượng điều tra, truy tố, xét xử

ANTĐ - Ngày 9-7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội đã họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
Công an Hà Nội: Thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Công an Hà Nội: Thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp

ANTĐ - Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Bộ Công an về công tác cải cách tư pháp, những tháng đầu năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã xác định và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác có ý nghĩa quan trọng này.
Quán triệt 2 văn bản về cải cách tư pháp và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Quán triệt 2 văn bản về cải cách tư pháp và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

ANTĐ - Hôm qua 30-5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tập huấn Thông tư liên tịch số 06 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.
Cải cách thể chế - Nhu cầu bức thiết

Cải cách thể chế - Nhu cầu bức thiết

ANTĐ - “Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế” là chủ đề được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chọn cho Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-4 tới đây tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Một trong những nội dung sẽ được tập trung thảo luận là giải pháp để tháo gỡ những nút thắt thể chế đang cản trở sự vận động của các quy luật khách quan và phổ quát trong nền kinh tế thị trường. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách thể chế tại Việt Nam. Và những kiến nghị từ diễn đàn sẽ là các hành động cụ thể góp phần gỡ các nút thắt thể chế.
Đổi mới cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn

Đổi mới cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn

ANTĐ - Chỉ sau một ngày triển khai làm thủ tục cấp hộ chiếu qua mạng internet, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết được 103 trường hợp. CATP Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên triển khai việc làm điểm việc cấp hộ chiếu này với mục đích hướng tới đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Đột phá công nghệ và thủ tục hành chính có lợi cho dân

Đột phá công nghệ và thủ tục hành chính có lợi cho dân

ANTĐ - Mới qua vài ngày triển khai thực hiện, tuy nhiên, sự tiện lợi, tính thiết thực của việc đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng internet của CATP Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Nỗ lực đột phá công nghệ thông tin và đột phá thủ tục hành chính của Công an Thủ đô được dư luận đánh giá cao.
Cải cách hành chính - Nhìn từ một việc nhỏ

Cải cách hành chính - Nhìn từ một việc nhỏ

ANTĐ - Sau 6 năm trở thành công dân của Thủ đô Hà Nội, người dân của các tỉnh Hà Tây cũ bắt đầu được đổi sổ hộ khẩu mới theo đúng địa giới hành chính. Đây là chủ trương mang tính đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của CATP Hà Nội nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về ANTT trong tình hình hiện nay.
Tiết kiệm chi 10% để tăng lương

Tiết kiệm chi 10% để tăng lương

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014.
Hà Nội đứng thứ 7 về cải cách hành chính

Hà Nội đứng thứ 7 về cải cách hành chính

ANTĐ - Ngày 7-3, UBND TP Hà Nội đã thông báo kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2012 và triển khai kế hoạch tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2013 TP Hà Nội.