CAHN tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn và ký

(ANTĐ) - CATP Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc thi viết về người chiến sĩ Công an Thủ đô, nhưng đây là lần đầu tiên cuộc thi có quy mô lớn được phát động trong toàn CATP và được đông đảo các nhà văn, nhà báo tham gia.

Viết về người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ:

CAHN tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn và ký

(ANTĐ) - CATP Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc thi viết về người chiến sĩ Công an Thủ đô, nhưng đây là lần đầu tiên cuộc thi có quy mô lớn được phát động trong toàn CATP và được đông đảo các nhà văn, nhà báo tham gia.

Cuộc thi kết thúc, các tác phẩm đoạt giải sẽ được in thành sách để thế hệ sau thêm tự hào về những chiến công, thành tích trong xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô trên chặng đường lịch sử. Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã nói như vậy trong buổi lễ phát động cuộc vận động sáng tác này.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng CAND và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, CATP Hà Nội đã tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn và ký viết về người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ nhằm tôn vinh truyền thống tốt đẹp và bản chất anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô trong sự nghiệp giữ gìn ANCT và TTATXH, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng CAND với nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch vững mạnh.

Thể lệ cuộc thi

Các nhà văn, nhà báo trong và ngoài lực lượng CAND, CBCS trong lực lượng Công an Thủ đô đều có thể tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi không quá 3.000 chữ (đối với truyện ngắn), 2.000 chữ (đối với ký), chưa được đăng tải trên các báo, chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Mỗi tác giả có thể gửi tham gia từ 1 đến 4 tác phẩm cả hai thể loại và chỉ dùng 1 bút danh.

Các tác phẩm dự thi được gửi đến Phòng Công tác Chính trị - CATP Hà Nội, 87 Trần Hưng Đạo. Thời gian nhận bài dự thi từ 1-5-2009 đến hết 30-5-2010. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành CAND (19-8-2010).

Với 2 giải A cho 2 thể loại truyện ngắn, ký (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng); 4 giải B (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng); 6 giải C (mỗi giải 5 triệu đồng), 8 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng). Các tác phẩm đoạt giải ngoài việc in sách sẽ được đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô và hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Hôm qua, ngày 9-4, lễ phát động cuộc thi đã diễn ra tại Công an thành phố Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các nhà văn, nhà báo đã nhiều năm gắn bó với lực lượng Công an Thủ đô cũng như sự hiện diện của đại diện các đơn vị Anh hùng, đơn vị có nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an Thủ đô.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, Thiếu tướng Trần Long Xuyên đã nêu rõ những thành tích của Công an Hà Nội qua các giai đoạn cách mạng, đồng thời phát động cuộc thi tới toàn lực lượng bày tỏ mong muốn nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà văn, nhà báo để cuộc thi đạt hiệu quả, có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho CBCS, nâng cao lý tưởng đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân để nhân dân tin và giúp đỡ lực lượng công an.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Trần Long Xuyên đã gợi mở một số chuyên đề, đề tài, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ tạo điều kiện giúp đỡ các nhà văn thâm nhập thực tế, để có chất liệu, cảm xúc sáng tác. Thiếu tướng cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phát động rộng rãi tinh thần cuộc thi để CBCS cùng hưởng ứng tham gia.

Thanh Lê

Thiếu tướng Đặng Thái Giáp - Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an:

Sau chiến công là những câu chuyện đời thường 

Công an Hà Nội có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân Thủ đô. Công an Hà Nội cũng là một trong các đơn vị công an địa phương được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây chính là chất liệu, là nguồn cảm hứng để các nhà văn sáng tác truyện ngắn, ký.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một mảng đề tài quan trọng đó là chuyện đời thường, hậu phương đằng sau những chiến công của người chiến sĩ công an dường như vẫn còn để trống. Mà đôi khi qua những câu chuyện đời thường đó làm người dân thêm hiểu hơn về nhiệm vụ của người chiến sĩ công an đang gánh vác. Hy vọng rằng, sau 1 năm phát động, BTC cuộc thi sẽ nhận được nhiều tác phẩm xuất sắc về người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Nhà văn Ma Văn Kháng:

Vẫn có những mạch chảy ngầm chưa khai thác hết

Đề tài về lực lượng Công an Thủ đô là mảnh đất rộng, vẫn có mạch chảy ngầm chưa khai thác hết. Tôi thấy mảnh đất này còn mênh mông lắm, nó giống như một mỏ quặng lớn nếu đi sâu khai thác thì sẽ còn rất nhiều tác phẩm hay. Việc phát động cuộc thi cũng là dịp để chúng ta bổ những nhát cuốc để tìm ra những vỉa quặng mới.

Hơn nữa, truyện ngắn được phát động  trong đợt này là đúng đất “dụng võ” bởi đây là một thể tài tình huống và có  sức truyền cảm rất lớn. Việc Công an Hà Nội phát động cuộc thi đã tận dụng được phương tiện truyền tải lớn để người dân “cảm” được những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an mà  không phải ai cũng hiểu hết. Tôi muốn nói rằng chiến công của người chiến sĩ công an không phải chỉ đo đếm bằng những thông số, bằng những thống kê, bằng những khái niệm mà là bằng hình tượng.