CAH Phú Xuyên, Hà Nội: Quản chắc địa bàn, khám phá án cao

ANTĐ - Trong 3 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội (từ 15-12-2012 đến 15-3-2013) do CATP Hà Nội phát động, địa bàn huyện Phú Xuyên không xảy ra trọng án. Các lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm kinh tế, ma túy, hình sự đều đạt và vượt nhiều lần chỉ tiêu CATP giao.

Đối tượng phạm tội về ma túy bị CAH Phú Xuyên xử lý 

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAH Phú Xuyên, yếu tố quan trọng để toàn lực lượng CAH đạt được kết quả trên là do nắm chắc địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa. Mọi biểu hiện vi phạm hay hoạt động phạm tội trên từng lĩnh vực đều được phát hiện sớm và xử lý triệt để. “Không thể thiếu trong các biện pháp nghiệp vụ công an là công tác phát động phong trào người dân tố giác tội phạm và tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái tâm sự.

17 trên tổng số 18 vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở địa bàn huyện Phú Xuyên trong 3 tháng qua, đã tìm được “đáp số”, bắt giữ đối tượng gây án. Nhưng ấn tượng hơn là số vụ tệ nạn xã hội bị phát hiện, xử lý; trong 3 tháng, các lực lượng CAH khám phá 9 vụ, tăng 200% so với quý IV-2012. Trong đó, vụ phá sới cờ bạc dưới hình thức chọi gà tại thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, bắt 25 đối tượng, thu hàng chục triệu đồng, hơn 30 xe máy các loại… được dư luận hoan nghênh. Đạt kết quả cao so với quý IV-2012 và vượt chỉ tiêu CATP giao còn phải kể đến lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế (17 vụ - 17 đối tượng, bằng 243% chỉ tiêu CATP giao); lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy (12 vụ - 15 đối tượng, đạt trên 130% chỉ tiêu CATP giao)…

Trung tá Nguyễn Văn Đệ - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường CAH huyện Phú Xuyên cho biết, góp phần bổ sung cho kết quả đấu tranh tội phạm ma túy của CAH, phải kể đến 4 vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy được CAH phá trong ngày 5-3. Vụ án đầu tiên xảy ra lúc 16h30, tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tiến, CAH Phú Xuyên bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận “nguồn” cung cấp ma túy là Nguyễn Duy Thực, 22 tuổi, nhà ở xã Bạch Hạc, huyện Phú Xuyên. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, CAH Phú Xuyên bắt quả tang đối tượng Thực đang đi giao “hàng” ở gần nhà. Liên tiếp sau đó, vào lúc 17h và 19h, tại các địa bàn xã Hồng Minh và Hồng Thái, các tổ công tác CAH Phú Xuyên bắt 4 đối tượng từ huyện Chương Mỹ, Hà Nội và huyện Kim Động, Hưng Yên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Những kết quả khả quan, toàn diện các lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa bàn huyện Phú Xuyên, theo Thượng tá Nguyễn Hồng Thái, chính là điều kiện tốt để xây dựng phong trào, phát huy khí thế vận động người dân chung sức cùng lực lượng công an giữ bình yên địa bàn cửa ngõ phía Nam thành phố.