Cách chức HLV trưởng, loại 2 tuyển thủ đội tuyển Bóng bàn

ANTĐ - Liên quan đến vụ đánh chửi nhau khi dự giải VĐ ĐNÁ của tuyển bóng bàn, hôm nay 19-10, Tổng cục TDTT đã ra quyết định loại Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt khỏi ĐTQG, cách chức HLV trưởng Lê Xuân Phong.

Sáng nay 19-10, Vụ phó Vụ thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT Phạm Đức Thành đã chủ trì cuộc họp xử lý vụ xô xát giữa 2 VĐV Tô Đức Hoàng (Dầu khí) và Lê Tiến Đạt (Quân đội) khi đang dự giải VĐ ĐNÁ tại Lào.

Trước đó, trong giờ ăn trưa ngày 12-10, do mâu thuẫn lời qua tiếng lại, 2 tuyển thủ trên đã lao vào ẩu đả dẫn đến việc VĐV Lê Tiến Đạt chảy máu và phải khâu 5 mũi ở đầu. Hành vi phản cảm này không chỉ ảnh hưởng tới thành tích chung của toàn đội tại giải mà còn làm xấu hình ảnh tuyển thủ Việt Nam khi dự giải quốc tế.

Để xảy ra vụ việc có lỗi lớn của BHL, đặc biệt là HLV trưởng

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, ông Phạm Đức Thành cho biết: “Sau khi nghe các bên tường trình về sự việc, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân liên quan. Để dẫn đến hành vi phản cảm trên, 2 VĐV Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt sẽ bị thôi tập trung ĐTQG, trả về địa phương. Ngoài ra, do công tác quản lý không đến nơi đến chốn, HLV Lê Xuân Phong bị cách chức HLV trưởng ĐTQG. Trưởng bộ môn Nguyễn Đức Long sẽ tạm thời kiêm nhiệm vị trí này”.

Về quyết định kỷ luật trên, Phó GĐ Công ty CP Thể thao – Văn hóa Dầu khí Trương Thới Nhiệm – đơn vị chủ quản của VĐV Tô Đức Hoàng, nêu quan điểm: “Tôi ủng hộ việc Tổng cục TDTT đã xử lý rốt ráo, quyết liệt và đúng người đúng tội vụ việc này. Vấn đề là làm sao để các cháu nhìn ra khuyết điểm và sửa chữa chứ không phải vì thế mà để thui chột tài năng. Thời gian tới, hy vọng công tác quản lý cũng như giáo dục các VĐV trẻ của bộ môn bóng bàn sẽ được siết chặt hơn nữa để tránh tình trạng tương tự tái diễn”.