Cách chức Chủ tịch xã “rút tiền” dự án

ANTĐ - Ngày 25-9, ông Bùi Quang Mai, Phó Chủ tịch huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, huyện này vừa ra quyết cách chức ông Bùi Quang Tấn, Chủ tich xã Cẩm Quan vì vi phạm nghiêm trọng quản lý thu chi dự án đầu tư trên địa bàn xã.
Được biết, năm 2011, sau khi nhận được hơn 1,9 tỉ đồng tiền tài trợ từ nguồn vốn từ Nhật Bản, lãnh đạo xã Cẩm Quan đã trích cho người “chạy dự” án 760 triệu đồng, số tiền còn lại xã này sử dụng vào việc xây dựng hai tuyến đường giao thông nông thôn dài khoảng 1km.
Cách chức Chủ tịch xã “rút tiền” dự án ảnh 1
Quyết định cách chức chủ tịch xã Cẩm Quan

Sau khi thanh tra, huyện Cẩm Xuyên có kết luận về những sai phạm nghiêm trọng trong thu chi dự án làm đường của xã Cẩm Quan. Do đó, ngoài ông Tấn bị cách chức, huyện Cẩm Xuyên còn đưa ra hình thức buộc thôi việc bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (cán bộ công chức xã Cẩm Quan), kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Long (Phó chủ tịch xã Cẩm Quan) và bà Trương Thị Trâm (công chức xã Cẩm Quan), khiển trách ông Chu Văn Dinh (Phó chủ tịch xã Cẩm Quan).