Các vụ án “kỳ quặc”

ANTĐ - Dưới đây là tổng hợp một số vụ án kỳ quặc đã xảy ra:

1. Mẹ bán con để lấy tiền mua quần jean

Ấn Độ - Một bé trai 17 tháng tuổi đã bị mẹ đẻ của cậu bé bán đi với giá 5000 rupees (khoảng 2 triệu đồng) để mua 1 chiếc điện thoại, 1 chiếc quần jean, ít áo lót và thẻ điện thoại.

Tại tòa án, người mẹ trẻ với thu nhập ít ỏi này đã nhận tội bán con nhưng cũng ngay lập tức từ chối nhận lại đứa bé khi được cảnh sát đề nghị. Vì vậy, cậu bé đã được cảnh sát chuyển cho tổ chức xã hội chăm sóc.

2. Thiếu niên 13 tuổi dàn dựng vụ bắt cóc chính mình

Singapore – Mưu đồ kiếm 40.000 $Singapore (khoảng 665 triệu đồng) từ cha mẹ của mình, một cậu bé người Singapore đã lên kế hoạch bắt cóc chính mình.

Theo báo Asia One, sau khi cậu bé bị “biến mất”, cha cậu bé tìm thấy một mảnh giấy cho biết ông phải trả tiền nếu muốn thấy con còn sống. Ông cũng nhận thấy một lượng tiền trong nhà bị lấy mất.

Sau khi được báo tin, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện ra cậu bé đang trốn tại nhà một người bạn với 2 cậu bé khác cùng tuổi.

Theo lời khai của các cậu bé, số tiền lấy từ nhà bố mẹ của “nhân vật chính” đã được dùng để mua cho mỗi cậu 1 chiếc xe đạp.

3. 23 tuổi trở thành bà ngoại trẻ nhất thế giới

Romania – Rifca Stanescu, 12 tuổi đến từ thị trấn Investi (Romania) mới đây đã hạ sinh một bé gái. Sự kiện này đã khiến mẹ của Rifca “lên chức” bà ngoại ở tuổi 23 và trở thành bà ngoại trẻ nhất thế giới.

Mẹ của Rifca mặc dù rất vui vì có cháu nhưng cô cũng không tránh khỏi buồn phiền vì thực sự, cô mong muốn con gái mình được học hành đầy đủ để có cuộc sống khác mẹ.

Trong cộng đồng dân du mục Romani, việc kết hôn và sinh con ở độ tuổi vị thành niên là hợp pháp.

 Các vụ án “kỳ quặc” ảnh 1
Bà ngoại 23 tuổi


4. Bé gái 12 tuổi bị bắt cóc và hãm hiếp bởi một chú hề

California -  Jose Guadalupe Jimenez, 43 tuổi đến từ thành phố Anaheim, hạt Organge (California) đã bị kết án 10 năm tù sau khi các bằng chứng DNA khẳng định ông ta đã bắt cóc và hãm hiếp một bé gái 12 tuổi khi vẫn đang mặc trang phục hề “El Tin Martin” vào năm 2002.

Mẫu DNA này được lấy từ Jimenez khi ông ta liên quan đến một vụ tội phạm trẻ em khác vào cuối năm 2010 và một vụ cưỡng hiếp vào năm 2011.

Trong vụ án năm 2002, sau khi gặp cô bé tại một nhà hàng Taco Bell chi nhánh tại Fullerton, Jimenez đã kéo nạn nhân vào trong xe ô tô của mình và cưỡng hiếp cô bé.

5. Làn sóng phẫn nộ tại Pháp trước bản án nhẹ nhàng dành cho 14 kẻ cưỡng hiếp 2 bé gái

Paris – Bản án quá khoan hồng, thậm chí là trắng án dành cho 14 kẻ bị buộc tội cưỡng hiếp 2 cô bé ở độ tuổi vị thành niên đang gây ra làn sóng phẫn nộ tại Pháp.

Trong số 14 kẻ phạm tội, chỉ có 4 tên bị tòa án Creteil kết tội với án nặng nhất là 1 năm tù giam và 4 năm tù treo. 10 tên khác đều được tuyên trắng án mặc dù cả nhóm này đều bị buộc tội cưỡng hiếp một cô bé khác.

Clothidle Lepetit, luật sư bên bị cho biết phán quyết này như “một cái tát vào mặt”.

Mặc dù văn phòng công tố viên khu vực Paris tuyên bố họ sẽ kháng cáo, nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt làn sóng phẫn nộ đang dâng lên ở mọi ngóc ngách nước Pháp. Hơn 30 tổ chức phụ nữ đã  gửi một bản kiến nghị trực tuyến với hơn 2.400 chữ ký yêu cầu Chính phủ có “tiếng nói”, kể cả việc ban hành các đạo luật mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền phụ nữ.