Các vị chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc Tết Công an Hà Nội

ANTĐ - Chiều nay (21-1), đoàn các vị chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết Công an Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc CATP Hà Nội tiếp tục giữ vững sự bình yên, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thân mật tiếp Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
cùng đoàn chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu vui mừng cho biết, năm 2014, Việt Nam vinh dự lần thứ 2 tổ chức Đại lễ Vesak LHQ, diễn ra tại Bái Đính (Ninh Bình), sau lần tổ chức thành công vào năm 2008.

“Được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2008. Trong lần tổ chức sắp tới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ đó, đặc biệt trong công tác dẫn đoàn, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện của Đại lễ diễn ra tại Hà Nội -  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị.

Mối quan hệ giữa CATP Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng chặt chẽ

Bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, thăm hỏi, chúc Tết của các vị chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Ban Giám đốc CATP gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, hòa thượng, tăng ni, phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Giám đốc CATP cho biết, hơn 1 tháng qua, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Công an, CATP đang triển khai đợt cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì TTATGT, phòng chống đua xe, đốt pháo nổ trái phép, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui đón Tết, trong đó có các tăng ni, phật tử.

“Những địa điểm vui chơi, các đình, đền, chùa, khu vực lễ hội sẽ được lực lượng công an tăng cường ứng trực trước, trong và sau Tết, duy trì đảm bảo ANTT”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết thêm.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, các đại biểu
chụp ảnh kỷ niệm

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các đơn vị cũng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, CBCS có hoàn cảnh khó khăn – Giám đốc CATP chia sẻ. 

Chúc mừng thành công, kết quả trên nhiều lĩnh vực trong năm 2013 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự cảm ơn tới các vị chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cá nhân Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu trong năm qua đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc đảm bảo ANTT địa bàn, giúp CATP hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Năm mới 2014, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn mối quan hệ giữa CATP và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ, gắn kết. 

Liên quan đến việc tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định: CATP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công an tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định đảm bảo tốt công tác đưa, đón các đoàn đại biểu, khách quốc tế tham dự Đại lễ, cũng đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động của Đại lễ được tổ chức tại Hà Nội.