Các vị chức sắc tôn giáo chúc Tết lãnh đạo UBND TP Hà Nội

ANTĐ - Chiều 29-1, trong không khí tươi vui, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đón xuân Bính Thân 2016, đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội; Ban Quản trị Thánh đường Hội giáo Al - Noor đã tới thăm và chúc Tết lãnh đạo UBND TP Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trân trọng đón tiếp đoàn.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN
cùng các chức sắc Phật giáo tặng hoa, chúc Tết lãnh đạo UBND TP Hà Nội

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) dẫn đầu đoàn Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội đã tới chúc Tết các đồng chí lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, những năm qua,  tăng, ni, phật tử trong toàn thành phố luôn chung tay, góp sức cùng với nhân dân và các cấp chính quyền, tham gia nhiều công tác hoạt động xã hội do thành phố phát động. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng bày tỏ lòng tri ân đối với TP Hà Nội, cá nhân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và các cơ quan đoàn thể, chức năng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ GHPGVN trong các hoạt động tôn giáo cũng như các hoạt động xã hội khác.

Thay mặt GHPGVN TP Hà Nội, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN TP Hà Nội gửi lời chúc mừng năm mới an lành tới lãnh đạo TP Hà Nội, và mong muốn TP Hà Nội tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn, luôn đi đầu trong công cuộc xây dựng- bảo vệ đất nước, xứng đáng là trái tim của Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn những tình cảm của Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội đồng thời, khẳng định những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP trong năm qua có sự đóng góp tích cực của toàn thể tăng ni, phật tử Thủ đô. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội tiếp tục động viên tăng ni, phật tử nỗ lực, cố gắng, đồng hành cùng TP trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều đóng góp hơn nữa, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Ban Quản trị Thánh đường Hội giáo Al - Noor do ông Miêu Abbas, Trưởng ban đến thăm và chúc tết lãnh đạo UBND TP Hà Nội

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn đại biểu Ban Quản trị Thánh đường Hội giáo Al - Noor  do ông Miêu Abbas, Trưởng ban dẫn đầu đến thăm, chúc Tết TP Hà Nội nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn Ban Quản trị Thánh đường Hội giáo
 Al – Noor cùng các tín đồ luôn đồng hành với TP Hà Nội... Nhân dịp này, thông qua các vị chức sắc tôn giáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc tới đồng bào tôn giáo năm mới an lành, hạnh phúc; và mong muốn đồng bào tiếp tục đồng hành cùng chính quyền TP, đoàn kết, chung sức, xây dựng Thủ đô.