Các VĐV Nga vẫn được dự Olympic Rio 2016

ANTĐ - Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa ra thông báo sẽ không cấm đoàn thể thao của Nga tham dự Olympic Rio 2016.

Cuộc họp của IOC đưa ra thông báo cuối cùng, rằng tổ chức này không cấm thể thao Nga tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016. Thay vào đó, họ trao quyền quyết định cho các liên đoàn thể thao thành viên.

Dù vậy, đây vẫn là một tin rất vui với thể thao xứ xở Bạch dương. Những bê bối liên quan tới doping bị phanh phui từng khiến uy tín của thể thao Nga bị suy giảm đáng kể.

Quốc kỳ của Nga sẽ vẫn tung bay ở Olympic Rio 2016

Việc IOC trao quyền quyết định cho các liên đoàn thành viên đồng nghĩa với việc một số VĐV của Nga vẫn được phép tham dự Olympic Rio 2016 nếu họ chứng minh được sự trong sạch của mình.

Hiện tại, thể dục dụng cụ và đua ngựa là hai môn thể thao mà Nga chắc chắn sẽ có VĐV tham dự, do trước đó, hai môn này không có tên trong "danh sách đen" mà giáo sư Richard McLaren nhắc đến trong đường dây doping do Bộ Thể thao Nga tổ chức.

Dù vậy, những liên đoàn quốc tế khác như cử tạ, vật hay đua thuyền có thể sẽ ra quyết định mạnh tay chống lại Nga, do trong báo cáo điều tra cho biết có nhiều VĐV xứ sở bạch dương ở các môn này sử dụng doping.

Cho đến thời điểm này, các VĐV của điền kinh Nga cũng đã bị Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) cấm hoàn toàn việc dự Olympic Rio bởi lý do tương tự.