Các trọng tài lo sốt vó với test thể lực theo chuẩn FIFA

ANTĐ - Từ ngày 24/2 đến 28/2 tới tại Đà Nẵng sẽ diễn ra khóa tập huấn giám sát, trọng tài và điều phối viên các giải chuyên nghiệp QG 2013. Trước giờ nhập cuộc, giới cầm còi vừa bức xúc vừa lo lắng khi nhận được thông điệp từ Ban trọng tài VFF là sẽ tiến hành kiểm tra thể lực theo chuẩn FIFA.

Các trọng tài lo lắng trước kỳ sát hạch

Về lý thuyết, yêu cầu trên của Ban trọng tài VFF không có gì đáng phàn nàn bởi một khi đã tham gia vào sân chơi chuyên nghiệp, các trọng tài và trợ lý trọng tài đều phải đáp ứng các đòi hỏi nghiêm ngặt về chuyên môn trong đó bao gồm cả vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, rắc rối nằm ở chỗ thông tin tiến hành kiểm tra thể lực theo chuẩn FIFA của Ban trọng tài bất ngờ được đưa ra trước thời điểm tập huấn vỏn vẹn có 1 tuần.

Điều này đã đẩy giới còi, cờ rơi vào thế bị động do không kịp điều chỉnh giáo án tập luyện. Vì vậy, nếu Ban trọng tài cương quyết thực hiện kiểm tra thể lực theo chuẩn FIFA, lực lượng trọng tài mùa giải mới sẽ đối diện với nguy cơ thiếu hụt trầm trọng bởi các trọng tài dự báo không đáp ứng yêu cầu sẽ là con số không hề nhỏ.

Trên thực tế, từ trước đến nay các vua sân cỏ của Việt Nam vốn chỉ quen với các test thể lực theo chuẩn trong nước với đòi hỏi thấp hơn nhiều so với chuẩn FIFA. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc rất nhiều trọng tài của Việt Nam, dù gắn mác FIFA, nhưng vẫn thi nhau “rụng” tại các bài kiểm tra thể lực mỗi khi đi được triệu tập làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế do FIFA hoặc AFC tổ chức.

Chính Phó Ban trọng tài Đoàn Phú Tấn cũng thừa nhận vừa qua AFC đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thể lực của các trọng tài, trợ lý trọng tài của Việt Nam và đề nghị Ban trọng tài cần phải có biện pháp khắc phục. Từ khuyến cáo này của AFC, Ban trọng tài mới tính đến phương án sẽ tiến hành kiểm tra thể lực một cách nghiêm ngặt hơn đối với đội ngũ trọng tài.

Tuy nhiên, ông Tấn cũng cho biết, việc có tiến hành kiểm tra thể lực theo chuẩn FIFA ở đợt tập huấn sắp tới hay không mới chỉ là ý tưởng và Ban trọng tài sẽ nhóm họp thêm để đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm lại khẳng định: “Một trong những khâu yếu nhất của các trọng tài Việt Nam là thể lực. Thế nên, chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ khâu này”.

Ngoài kế hoạch siết lại các test thể lực đối với giới còi-cờ, Ban trọng tài cũng sẽ tiến hành bổ sung nhân sự nhằm nâng cao và hoàn thiện khả năng điều hành trong tình hình mới. Nhiều khả năng, cựu Chủ tịch Hội đồng TTQG Nguyễn Văn Mùi sẽ lại được tái xuất. Ngoài ra một số gương mặt khác như Dương Văn Hiền, Lương Thế Tài hay Phạm Chu Thiện cũng được xem là ứng cử viên sáng giá.