Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng người dân, chính quyền đẩy lùi dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; các tổ chức, cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện Thạch Thất đã chung tay, góp sức với người dân và chính quyền các cấp thực hiện tốt những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trên địa bàn huyện Thạch Thất hiện có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra còn một số hội nhóm Tin Lành và đạo Baha’i, với tổng số trên 18.000 tín đồ...

Trong những năm qua đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện Thạch Thất luôn phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo” và nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, với nhân dân.

Sư thầy Thích Đàm Thành trụ trì chùa Long Cảnh cùng các hội viên Phụ nữ, Thanh niên nấu cơm tặng chốt kiểm dịch địa bàn Kim Quan

Sư thầy Thích Đàm Thành trụ trì chùa Long Cảnh cùng các hội viên Phụ nữ, Thanh niên nấu cơm tặng chốt kiểm dịch địa bàn Kim Quan

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thạch Thất đã tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, tích cực tuyên truyền chức sắc, chức việc và tín đồ hiểu rõ về đại dịch Covid-19, đồng thời đưa ra những biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại tổ chức và cơ sở tôn giáo,

Đơn cử như: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo huyện Thạch Thất đã ban hành Thông báo về việc tạm dừng tổ chức Đại lễ Phật đản để phòng dịch Covid-19; tạm dừng các khóa lễ, khóa tu tập trung đông người và đề nghị trụ trì các chùa thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống Covid-19.

Các giáo xứ, giáo họ của đạo Công giáo như giáo xứ Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Bến Thôn, Phú Nghĩa theo hướng dẫn của chính quyền tạm dừng các hoạt động lễ tập trung đông người, một số lễ trọng như: Lễ Phục sinh, Lễ Giáng sinh...

Ban hành giáo giáo xứ Dị Nậu và giáo xứ Bến Thôn nấu cơm tặng chốt kiểm dịch Tỉnh lộ 420 Thạch Thất

Ban hành giáo giáo xứ Dị Nậu và giáo xứ Bến Thôn nấu cơm tặng chốt kiểm dịch Tỉnh lộ 420 Thạch Thất

Cùng với công tác phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện đã chung tay, góp sức cùng với chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh, tích cực quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch,.

Sư thầy Thích Đàm Thành tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn
Sư thầy Thích Đàm Thành tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tiêu biểu như: Sư thầy Thích Đàm Thành – chủ trì chùa Long Cảnh (xã Kim Quan) cùng tín đồ Phật giáo phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ của xã đã tổ chức nấu cơm tặng các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn Kim Quan, đồng thời tặng nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình khó khăn.

Linh mục Nguyễn Trọng Dưỡng, quán xứ giáo xứ Vĩnh Lộc cùng giáo dân đã chung tay ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Phùng Xá. Ban hành giáo giáo xứ Bến Thôn và giáo xứ Dị Nậu (xã Dị Nậu) đã nấu cơm, cử giáo dân cùng lực lượng chức năng tham gia trực tại 3 chốt kiểm soát dịch bệnh trên tỉnh lộ 420…

Linh mục Nguyễn Trọng Dưỡng quản xứ giáo xứ Vĩnh Lộc tặng quà Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Phùng Xá

Linh mục Nguyễn Trọng Dưỡng quản xứ giáo xứ Vĩnh Lộc tặng quà Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Phùng Xá

Ngoài chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong công tác vận động người thân chấp hành chủ trương “Ai ở đâu, ở yên chỗ đó”, góp phần hiệu quả, nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn Thạch Thất.