Các tổ chức quốc tế cam kết cùng Việt Nam phòng, chống HIV/AIDS

ANTĐ - Tại Đà Nẵng, nhóm đại sứ và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế điều phối chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam cam kết sẵn sàng hỗ trợ kỹ̃ thuật, trao đổi chính sách về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. 

Chiều 26-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có buổi tiếp nhóm đại sứ và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế điều phối chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn dành nhiều thời gian và nguồn lực cho việc phòng chống HIV/AIDS, mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện, nguồn lực để có thể ngăn chặn đại dịch này.

Ông Tony E.Lisle, Giám đốc Quốc gia của Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam là điểm sáng trong các quốc gia khu vực trong việc phòng chống HIV/AIDS. Việt Nam đã tập trung nỗ lực làm giảm tác hại do chính các hành vi nguy cơ cao của nhóm đối tượng ma túy, mại dâm gây ra như hỗ trợ kim tiêm sạch cho người nghiện ma túy; hỗ trợ các biện pháp phòng chống lây nhiễm cũng như khám sức khỏe định kỳ cho nhóm đối tượng mại dâm, đồng tính; tổ chức thành công các trung tâm cai nghiện tự nguyện bằng Methadone. Các chính sách của Việt Nam đã tạo nên một môi trường an toàn đối với các nhóm đối tượng, đặc biệt có nguy cơ lây nhiễm cao để họ chủ động phòng bị lây nhiễm.