Các thủ đoạn nuốt… tang vật

ANTĐ - Nuốt tiền trốn tội đang trở thành xu hướng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có tình trạng tham nhũng và những hoạt động mua bán trái phép siêu lợi nhuận như ma túy, vũ khí hoặc buôn người. 

Thủng ruột vì nuốt tiền.

Giấu 80.000 USD... trong bụng

Theo hãng tin AP đưa tin ngày 14-9-2012 vừa qua, cảnh sát Colombia đã bắt giữ hai người đàn ông tại Sân bay quốc tế thành phố Medellin sau khi phát hiện những người này buôn lậu 80.000 USD bằng cách... nuốt vào bụng. Ngay sau khi tin này được đưa ra đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà chức trách Colombia. Bởi lẽ, đây là một hình thức trốn tội rất mới mẻ ở một quốc gia vẫn được xem là nơi sản xuất cocaine và trung tâm buôn bán ma túy lớn nhất toàn cầu như Colombia. 

Được biết nghi phạm thứ nhất là một công dân Colombia bị bắt hôm 8-9 sau khi đáp chuyến bay từ Costa Rica. Giới chức cho biết, theo quan sát của các nhân viên an ninh tại sân bay, người đàn ông này có nhiều dấu hiệu bất thường thể hiện rõ ra bên ngoài, nhất là khi làm thủ tục đi qua chiếc máy soi. Nhìn dáng bộ anh ta rất căng thẳng. Miệng ngậm chặt, mặt đỏ gay, đặc biệt cái bụng thì to bất thường so với vóc dáng của anh ta. Những hành động của anh ta khiến ai nhìn thấy cũng bật cười. Thỉnh thoảng anh ta lại giơ ống tay áo quệt mồ hôi chảy lã chã trên mặt. Anh ta bị sốt? Có nhiều điểm nghi ngờ qua những hành động bất thường của người đàn ông này, nhưng các nhân viên an ninh vẫn kiên trì theo dõi. Rồi đến phiên anh ta bước qua cái máy soi. Cái máy hét ầm lên như thể bản thân anh ta là một khối thuốc nổ. Anh ta sắp sửa nổ tung? Hầu hết những ai có mặt tại sân bay lúc đó đều đổ ánh mắt nhìn trừng trừng vào người đàn ông này. 

Đến khi này, nhân viên an ninh đưa anh ta ra ngoài kiểm tra. Anh ta giơ hai tay lên trời như đầu hàng. Các nhân viên an ninh lấy cái máy soi cầm tay gí vào người anh ta như điểm từng huyệt một, từ đầu, ngực, bụng, đến chân. Rồi cũng to như cái máy, anh ta khóc rống. Cái mặt của anh ta bấy giờ trông gớm ghiếc quá, nước mắt nước mũi chảy từng vệt. Lau mặt xong, anh ta kêu đau bụng. Đau khủng khiếp… Đến khi này, anh ta mới thú nhận đã nuốt tiền vào bụng, vốn toàn là những tờ bạc 100 USD và được chia thành 40 gói nhỏ, mỗi gói có đường kính khoảng 2,5 cm.

Ngay lập tức, cảnh sát đã đưa anh ta đến một bệnh viện ở Medellin và cho uống thuốc xổ để thu hồi những túi tiền. 

Nghi phạm thứ hai là công dân Venezuela theo giấy tờ tùy thân, bị bắt vào ngày 13-9, sau khi bay từ Costa Rica với tiền mặt được nuốt trong bao tử. Cảnh sát hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của số tiền này. Họ cho rằng rất có thể bọn buôn lậu ma túy đứng đằng sau âm mưu “bất thường” này, mặc dù họ đã không loại trừ sự dính líu của các nhóm tội phạm có tổ chức khác, có thể là những kẻ buôn bán vũ khí hoặc buôn người.

Trong khi đó, cả hai người đàn ông đều khai rằng họ là thương nhân và không hề quen biết nhau. Các nhà chức trách cho hay cả hai có thể sẽ bị buộc tội rửa tiền. Tên tuổi cũng như danh tính của chúng không được tiết lộ. Ông Wilson Patino, Giám đốc cơ quan di trú tỉnh Antioquia, nói với AFP rằng, hình thức rửa tiền như thế này hiện rất mới ở Colombia. Vụ việc đã được chuyển cho lực lượng phòng chống ma túy để tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định nguồn gốc của số tiền này.

Những đồng USD được cuộn nhỏ lại rồi nuốt vào dạ dày

Nuốt bao cao su chứa đầy ma túy

Ông Wilson cho biết thêm, ông khá bất ngờ trước việc sử dụng kỹ thuật tương tự để đưa tiền mặt vào Colombia. Trước đây, bọn buôn lậu từng sử dụng phương pháp tương tự để vận chuyển ma túy ra khỏi Columbia - chúng nuốt các gói chứa ma túy trị giá hàng nghìn đô la để bán tại các thị trường béo bở ở nước ngoài. Ông Wilson dẫn trường hợp điển hình là trước đó cảnh sát Thuỵ Sĩ cũng đã kinh ngạc khi phát hiện một người đàn ông Nigeria tên Fidelis Ozouli nuốt 123 bao cao su chứa 1,7 kg cocaine trong dạ dày. Bản chụp X-quang cho thấy, chiếc bao cao su nhồi chất cấm trong dạ dày của tên này nếu kéo ghép lại có thể lên tới 5,5m. Những bao cao su đã được bôi sáp ong để nuốt và lấy ra dễ dàng. Người đàn ông buôn lậu ma túy này nằm trong nhóm 4 người vượt qua biên giới Geneva, Thụy Sĩ trên chiếc xe đăng ký biển Pháp. Theo các cơ quan cảnh sát Thuỵ Sĩ, chỉ cần một lỗ thủng nhỏ của bao cao su cũng dẫn tới tử vong. Phát ngôn viên bộ đội biên phòng Thuỵ Sĩ Michel Bachar cho biết: “Đây là một trường hợp hiếm gặp. Nó giống như một chuỗi xúc xích dài chứa 3,5 lít sữa”. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy 1,3 kg cocaine trong dạ dày của ba người đàn ông còn lại trong xe.

Thủng ruột vì nuốt 1.000 USD 

Tháng 6-2012 vừa qua, bệnh viện Zelenograd (Nga) nhận một ca cấp cứu hy hữu. Bệnh nhân là Anton Gritsay (38 tuổi), Giám đốc Sở Tình trạng khẩn cấp tại Zelenograd (Nga) với triệu chứng đau khắp bụng, quanh rốn, sốt, buồn nôn, bí trung đại tiện. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể, nghi do thủng tạng rỗng, nên phải tiến hành phẫu thuật. Qua đó, các bác sĩ đã lấy ra từ hồi tràng, đoạn cuối ruột non, một dị vật là tờ tiền USD có nhiều nếp gấp. Vị giám đốc này đã được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu sau khi nuốt khoảng 1.000 USD vào bụng. 

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa địa phương này cho biết những trường hợp hy hữu bị thủng ruột do nuốt dị vật như xương cá, tăm xỉa răng. Tuy nhiên, dị vật lạ là tờ giấy bạc USD thì đây là lần đầu tiên gặp phải. Theo vị bác sĩ này tờ tiền sau khi nuốt là nguyên nhân gây thủng ruột, viêm phúc mạc. Riêng vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Anton Gritsay thì cho rằng, với 7 tờ tiền được lấy ra từ dạ dày của ông ta, từng đó cũng đủ để đưa ông ta ra tòa. Người phát ngôn sở cảnh sát Zelenograd cho hay: “Chúng tôi đã điều tra sau khi có khiếu nại rằng Anton Gritsay đã nhận được số tiền hối lộ để bỏ qua hành vi vi phạm tiêu chuẩn trong quá trình kiểm tra an toàn cháy nổ”. Anton Gritsay đã được tại ngoại sau khi thừa nhận hành vi nhận tiền hối lộ. Tuy nhiên ông ta đã bị đuổi việc.

Nuốt tiền trốn tội hối lộ dường như đã trở thành xu hướng phổ biến tại Nga. Một nam cư dân thành phố Ussuriisk, vùng Siberia-Nga đã cố gắng nuốt trọn 100.000 ruble (3.500 USD) và hủy vật chứng khi bị bắt quả tang tìm cách hối lộ cảnh sát. Người đàn ông này trước đó đã bị bắt vì trồng cây gai dầu - cây thuốc phiện. Được biết, ông này đưa 100.000 ruble cho nhân viên điều tra và xin sĩ quan này trả tự do, xóa các thông tin phạm tội trong hệ thống máy tính của cảnh sát. Cảnh sát đã dàn xếp một kế hoạch để bắt tận tay kẻ hối lộ ngay khi hắn đưa tiền.

Theo nguồn tin cảnh sát, can phạm đã tìm cách hủy vật chứng và tiêu thụ bằng hết số tiền hối lộ. Khi cảnh sát bắt giữ, nhân vật trên vẫn đang ngốn ngấu những tờ 100 USD. Tên này bị buộc tội hối lộ.

Vụ việc tương tự xảy ra ở thành phố Murmansk-phía Bắc nước Nga như sau: Trong cuộc tấn công nhằm vào một phòng thí nghiệm bất hợp pháp đang tổng hợp chất gây nghiện, vài nhân viên dưới lốt con nghiện muốn mua thuốc đã trao tờ bạc có đánh dấu cho kẻ bán. Ngay khi giao dịch hoàn tất, các nhân viên đưa ra thẻ công tác và phía bán ngay lập tức cho những tờ tiền có dấu vào miệng và nuốt nhằm phi tang chứng cớ.