Các quan sát viên OSCE đã tiếp cận được với thị trấn Debaltseve

ANTĐ -  Các quan sát viên của OSCE ở miền đông Ukraine cuối cùng đã có thể tiếp cận được với thị trấn Debaltseve sau khi quân li khai chấp nhận đảm bảo an ninh. Cùng lúc đó, Kiev và lực lượng li khai cũng đã thực hiện việc hoán đổi tù nhân.

Theo người phát ngôn của OSCE, Michael Bociurkiw, các đại diện của tổ chức này đã vào được thị trấn Debaltseve, nơi hiện đang là điểm nóng giao tranh giữa quân đội chính phủ Kiev và quân li khai. Ông Bociurkiw cho biết điều này thực hiện được là do quân li khai đứng ra bảo đảm an ninh.
Các quan sát viên OSCE đã tiếp cận được với thị trấn Debaltseve ảnh 1OSCE được đảm bảo an toàn bởi lực lượng li khai 

Các quan sát viên OSCE đến Debaltseve cùng với Uỷ ban Quốc tế của Hội chữ thập đỏ và một vài xe tải chở đồ ăn và thuốc men cho người dân của khu vực này. OSCE cho biết họ đang làm báo cáo cụ thể về tình hình tại đây và kêu gọi các bên chấp hành nghiêm chỉnh lệnh ngừng bắn cũng như cho phép tổ chức trung lập này được thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vào hôm 22-2, tổ chức OSCE cũng yêu cầu 2 phe xung đột cung cấp thông tin chi tiết về các loại vũ khí hạng nặng của mình nhằm kiểm tra việc di rời vũ khí.

Đúng theo vớt thoả thuận Minsk được thống nhất bởi các nhà lãnh đạo nhóm Normandy 4, Kiev và lực lượng li khai cũng đã thực hiện hoán đổi tù binh vào hôm 22-2. Ít nhất 35 tù binh từ mỗi bên đã được thả tự do ở vùng trung lập gần Lugansk, người đại diện nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk nói với hãng tin RIA Novosti. Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luagnsk cũng đang có kế hoạch tráo đổi tù binh với chính phủ Kiev, trong khi , Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố thả tự do cho hơn 100 binh lính trên trang Twitter cá nhân của mình.

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga cũng đến với thị trấn Debaltseve vào hôm 22-2. Những xe tải này sẽ mang theo đồ ăn, thuốc men và những nhu yếu phẩm cần thiết đến khu vực này với sự giúp đỡ của các cơ quan cứu hộ Nga.