Phường Trung Liệt:

Các phong trào đã tập hợp đông đảo nhân dân tham gia

ANTD.VN - Chiều 9-8, Ban chỉ đạo 138 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.
Một trong các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Trung Liệt

Một trong các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Trung Liệt

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, đồng chí Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa dự và chúc mừng ngày hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ngày hội của phường Trung Liệt

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ngày hội của phường Trung Liệt

Quận ủy, HĐND, UBND quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trung Liệt

Quận ủy, HĐND, UBND quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trung Liệt

Công an quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại phường Trung Liệt

Công an quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại phường Trung Liệt

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 phường Trung Liệt đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Với đặc điểm địa bàn rộng, phức tạp, dân cư đông, các đối tượng hình sự, ma túy nhiều, là những khó khăn trong công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, đặt ra nhiều yêu cầu đối với lực lượng Công an phường trong công tác đảm bảo TTATXH, TTCC.

Chính quyền và nhân dân phường Trung Liệt đón nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố

Chính quyền và nhân dân phường Trung Liệt đón nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố

Các tập thể, cá nhân được CATP Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ

Các tập thể, cá nhân được CATP Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ

UBND quận Đống Đa khen thưởng các tập thể, cá nhân

UBND quận Đống Đa khen thưởng các tập thể, cá nhân

Trước tình hình trên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và BCĐ 138 phường đã có chủ trương biện pháp chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua trong các tầng lớp nhân dân tham gia trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Qua việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã tuyên truyền cho cán bộ nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và vai trò to lớn của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình ANTT ở các địa phương, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự giao thông đô thị, tai nạn cháy nổ…

Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, xây dựng các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, đơn vị an toàn về ANTT. Đã giáo dục truyền thồng yêu nước lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng như tại các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư, tổ chức các buổi tuyên truyền tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn; Sử dụng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền theo từng chuyên đề nổi có liên quan trong từng thời gian; tuyên truyền qua báo chí, cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh của phường, treo băng rôn, khẩu hiệu; qua các nhóm trên mạng xã hội như zalo, facebook...

Về công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC, đã phát huy vai trò hệ thống chính trị, các đoàn thể, khu dân cư cùng tham gia duy trì khu phố xanh, đường phố sạch, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hề để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ trái phép....Hội phụ nữ duy trì thường xuyên mô hình “ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp”.

Các mô hình, điển hình tiên tiến, lực lượng nòng cốt thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được quan tâm, xây dựng. Đã triển khai thực hiện mô hình “Vận động quần chúng tham gia lắp camera an ninh trên địa bàn phường Trung Liệt”; chuyên đề Dân vận khéo “Vận động nhân dân tích cực tham gia mô hình Móc khóa an toàn phòng chống trộm cắp tài sản trên địa bàn phường” đảm bảo ANTT ở dưới khu dân cư. Thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng – tự quản về ANTT” trên địa bàn phường.

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập từ ngày 1-7-2024 đã góp phần hỗ trợ đắc lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Có thể thấy, Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Trung Liệt có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân nhiệt tình tham gia. Hiệu quả rõ nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là sự phối hợp của lực lượng Công an phường với các ban ngành đoàn thể thông qua các Nghị quyết liên tịch. Phong trào đã thật sự khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thế trận an ninh nhân dân và thế thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các lực lượng tham gia.

Với các kết quả trên, trong năm qua đã có nhiều cá nhân, tập thể chính quyền và nhân dân phường Trung Liệt có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trung Liệt đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền phường cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phải gắn phong trào với nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung vào các mặt công tác trọng tâm. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, thực hiện có hiệu quả công tác phân cấp quản lý phòng cháy, chữa cháy.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật. Từng người dân, từng hộ gia đình, khi dân cư phải nâng cao trách nhiệm chăm lo, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại nơi mình sinh sống, làm việc.

Lực lượng Công an phường cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật trên địa bàn. Chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, không để phát sinh điểm "nóng" về ANTT.