Vòng 4 Carling Cup:

Các "ông lớn" giành quyền đi tiếp

ANTĐ - Không có bất ngờ nào tại vòng 4 Carling cup diễn ra đêm qua khi các "ông lớn" như Chelsea, Liverpool và Man City đều giành chiến thắng.

                             Trận đấu giữa Chelsea gặp Everton diễn ra căng thẳng

Trong các trận đấu diễn ra tối qua, Chelsea gặp Everton là cặp đấu căng thẳng nhất, phải nhờ đến bàn thắng ở hiệp phụ The Blue mới giành được chiến thắng. Bước vào trận đấu này, khá bất ngờ khi HLV Villas Boas  đã xếp Anelka, Lukaku và Kalou thi đấu trên hàng công. Trong khi đó Lampard, Cech, Mata, Torres hay Sturridge đều ngồi ngoài cho các gương mặt trẻ như Turnbull, Romeu, McEachran có cơ hội thể hiện mình.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu khi hai đội không ngần ngại tổ chức các pha tấn công khá nguy hiểm. Dù phải làm khách tại Goodison Park nhưng Chelsea mới là đội mở tỷ số trước do công của Kalou sau sai lầm chết người của thủ thành Jan Mucha bên phía Everton.

Tuy vậy, chiếc thẻ đỏ của  thủ môn dự bị Turnbull ở phút 58 đã khiến Chelsea không thể bảo vệ được tỷ số 1-0 cho đến hết trận bởi đến phút 83, Saha đã gỡ hòa cho Everton. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội buộc phải bước sang hai hiệp phụ và vào thời điểm quyết định này, Drenthe lại khiến Everton gặp khó khăn khi bị truất quyền thi đấu ở phút 107. Hệ quả là đến phút 116, Sturridge đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Thời gian ít ỏi còn lại, Everton nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thể làm gì được ngoài cơ hội của Saha. Tiếng còi kết thúc trận đấu được vang lên. Một chiến thắng xứng đáng dành cho nỗ lực thi đấu tuyệt vời của The Blues.

                                       Man City (giữa) tiếp tục thể hiện sức mạnh

Ở các cặp đấu còn lại, Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình với chiến thắng hủy diệt 5-2 trước Wolves. Người ghi bàn cho Man xanh là Adam Jonhson, Samir Nasir, một bàn phản lưới của Vries, hai bàn còn lại đều do công của Edin Dzeko.

Cũng ngược dòng để giành chiến thắng như Man City nhưng Liverpool gặp khó khăn hơn nhiều bởi đối thủ của họ là Stoke City, đối thủ rất khó chịu với bất cứ đội bóng nào. Và thực tế lợi thế sân nhà đã giúp Stoke vươn lên dẫn trước ở phút 44 sau pha bay người đánh đầu đẹp mắt của Jones từ quả tạt của Walters bên cánh phải.

                                           Luis Suarez tỏa sáng với một cú đúp

Tuy vậy, sự tỏa sáng của tiền đạo Luis Suarez đã giúp lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Phút thứ 54, tiền đạo người Uruguay đã có một pha xâu kim đối với Shotton trước khi thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng vào góc xa không cho Sorensen cơ hội cản phá. 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, lại là Suarez đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Ở trận đấu còn lại, Blackburn đã vượt qua Newcastle với tỷ số 4-3 sau 120 phút thi đấu cực kỳ kịch tính. Bàn ấn định chiến thắng cho Blackburn được Givet ghi vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Như vậy ở vòng 4 Carling mùa giải này, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các ông lớn đều đi tiếp.

Kết quả các cặp đấu vòng 4 Carling Cup đêm qua:

Stoke C.    1 - 2    Liverpool

Wolverhampton W. 2 - 5    Manchester C.

Blackburn R. 4 - 3 Newcastle U.

Everton 1 - 2 Chelsea