Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức, diễn ra tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không chỉ là hoạt động mang tính truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc, mà đã trở thành sự kiện hàng năm được đông đảo người dân hưởng ứng.
Năm nay, trong không gian khu vực hồ Văn có khoảng hơn 100 gian viết chữ, với những ông đồ có kinh nghiệm, có kiến thức về thư pháp. Tất cả các ông đồ phải có thẻ của BTC mới được phép cho chữ. Người xin chữ có thể tự do lựa chọn loại giấy, người viết chữ. Giá thành được BTC niêm yết ngay từ cổng vào: Biểu trục nhỏ: 200.000 đồng/biểu; giấy in hoa văn hình rồng: 130.000đồng/tờ; giấy bìa các loại: 100.000 đồng trở xuống/tờ…
Ngoài hoạt động cho chữ, trong khuôn viên hồ Văn cũng diễn ra triển lãm thư pháp với gần 100 tác phẩm thư pháp đặc sắc từ các ông đồ tự do cũng như thành viên các CLB Thư pháp tại Hà Nội.
Hội chữ Bính Thân được mở cửa từ ngày 2-2 đến 15-2, từ 8h30 đến 20h hàng ngày. Riêng ngày 29 tết sẽ kéo dài từ 8h30 đến 2h ngày mùng 1 Tết; ngày mùng 1 và mùng 2 Tết mở cửa đến 22h.
Chùm ảnh:
Các ông đồ trổ tài viết chữ
Khá đông người đến xin chữ trước thềm năm mới
Các ông đồ nắn nót viết chữ
Có cả loại mực đỏ phục vụ cho khách có nhu cầu
Một vị khách nước ngoài cũng háo hức vào xin chữ
Gian của ông đồ Cung Khắc Lược lúc nào cũng rất đông khách ngồi chờ xin chữ
Một tác phẩm thư pháp lạ mắt được trưng bày trong triển lãm
Khách tham quan chăm chú xem thư pháp