Các nước trong khu vực ủng hộ dự thảo COC

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Thủ đô Canberra hôm 24-10, Thủ tướng Australia Julia Gillard hối thúc các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC). Bà Gillard cho biết, Australia không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng kêu gọi tất cả các bên làm sáng tỏ và tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển. 

Về phần mình, Tổng thống Philippines khẳng định tầm quan trọng của việc thông qua Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC), nhằm đảm bảo  hòa bình và an ninh khu vực. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhận thấy sự cần thiết của việc kiềm chế và tránh có các hành động làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. 

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc gặp với người đồng nhiệm Indonesia, Marty Natalegawa ở Yogyakarta, Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam tuyên bố Singapore ủng hộ dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC) do Indonesia đề xuất. Ông K. Shanmugam nêu rõ, bản dự thảo COC do Indonesia đề xuất và được chuyển cho các ngoại trưởng ASEAN bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ) hồi tháng 10 vừa qua là rất hữu ích. Dự kiến, đại diện các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Thái Lan vào tuần tới để nêu ý kiến về bản dự thảo COC.