Các nước hoan nghênh phán quyết của PCA

ANTĐ - Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện ở Biển Đông, Chính phủ nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh. 

Trong một thông cáo ra ngày 12-7, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (ảnh) khẳng định phán quyết về Biển Đông của PCA là cuối cùng và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, các bên trong vụ kiện cần phải tuân thủ. Ông Fumio Kishida nhấn mạnh, Nhật Bản luôn coi trọng luật pháp, phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển. Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ giám sát chặt Trung Quốc sau phán quyết về Biển Đông.  

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk lưu ý Trung Quốc cần tôn trọng hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết về vụ kiện ở Biển Đông.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, Mỹ thông báo đang nghiên cứu phán quyết về Biển Đông và không có bình luận về giá trị vụ kiện. Washington kêu gọi “tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền tránh ra thông báo hoặc hành động khiêu khích” sau phán quyết.

Trước khi tòa công bố phán quyết, Thái Lan và Indonesia đều ra tuyên bố kêu gọi các bên liên quan duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Jakarta đề nghị các bên kiềm chế và không có hành động gây căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.