Các nước G7 họp bàn ở Brussels mà không có Nga

ANTĐ - Lãnh đạo các nước G7 hiện đang ở Brussels và sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong 17 năm diễn ra mà không có Nga.

Các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu lên Moscow về vấn đề Ukraine đã làm huỷ hoại quan hệ chính trị cũng như thương mại của Nga với các nước khác.

Hội nghị này lúc đầu bao gồm 8 nước tính cả Nga và có kế hoạch diễn ra ở khu nghỉ dưỡng biển Đen, thành phố Sochi. Tuy nhiên, nước chủ nhà đã bị khai trừ khỏi nhóm G8 do những bất đồng về vấn đề khủng hoảng của Ukraine với các nước còn lại.

G7 sẽ bàn bạc về các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng ở Ukraine


Trong 2 ngày tới, lãnh đạo các nước Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế, thương mại và an ninh năng lượng giữa tình hình căng thẳng đang diễn ra ở Ukraine.

Quan hệ hợp tác về năng lượng với Nga là vấn đề vô cùng qun trọng với các nước châu Âu, nơi có 1/3 mức tiêu thụ khí đốt được nhập khẩu từ Nga.

Trong những ngày diễn ra hội nghị, lãnh đạo các nước G7 sẽ tìm cách phát triển một chiến lược năng lượng và tìm cách đa dạng hoá nguồn cung cấp khí đốt để giúp kinh tế châu Âu bớt phụ thuộc vào Nga.

Những lệnh trừng phạt tiếp theo nhắm vào Nga cũng sẽ trong chương trình bàn  luận vì cả Mỹ và  EU đều giữ vững quan điểm cho rằng, Nga đang điều khiển tình hình ở miền đông nam Ukraine.

Nga đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chính quyền lâm thời Ukraine không hề muốn xuống thang tình hình. Moscow đã kêu gọi Kiev tước vũ khí của các lực lượng vũ trang bất hợp pháp và ngồi vào bàn đàm phán với những người biểu tình ở miền đông Ukraine thay vì sử dụng bạo lực để trấn áp người dân của mình.