Các nước châu Âu thi nhau khoe "hàng khủng" tại triển lãm quân sự 2016

ANTĐ - Triển lãm an ninh và quốc phòng quốc tế Eurosatory 2016 đã được bắt đầu từ ngày 13-6 tại thủ đô Paris của Pháp, thu hút sự tham gia của hàng chục quốc gia châu Âu tới “khoe” các thành tựu về công nghệ không gian, quốc phòng và quân sự của mình.

Là triển lãm các công nghệ quốc phòng và an ninh mặt đất, không gian lớn nhất thế giới, sự kiện Eurosatory năm nay sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày. Triển lãm dành riêng cho các vấn đề an ninh và quốc phòng này được tổ chức 2 năm 1 lần, dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Pháp kể từ năm 1967.

Tại Eurosatory 2016, người xem có thể chứng kiến triển lãm cả trong nhà và ngoài trời, cũng như có trình diễn trực tiếp, hội thảo, hội nghị, diễn đàn và cả các phần thưởng danh giá.

Eurosatory 2016 thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận vì trưng bày những công nghệ quốc phòng đáng chú ý

Triển lãm Eurosatory 2016 được tổ chức trên diện tích 191.000 m2, trong đó đặc biệt có 7 phòng với độ rộng từ 8.800 - 48.000 m2. Trung tâm hội nghị có 3 khán phòng với số ghế lần lượt là 1.500, 630 và 180.

Tại triển lãm nói trên, nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga Rosoboronexport đã mang tới nhiều thiết bị quân sự hiện đại, với hy vọng có thể trao đổi, buôn bán với các đối tác nước ngoài.

Trong số những “món hàng” được Rosoboronexport mang tới Eurosatory 2016, người ta thấy có phương tiện chiến đấu bộ binh BMP-3, xe tăng T-90 và T-90MS, xe bọc thép BTR-82A, máy phóng nhiều rocket Smerch, các hệ thống tên lửa Pantsir-S1, Buk-M2E và Tor-M2KM, cũng như các máy bay trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28NE.

Ngoài Rosoboronexport, hãng sản xuất vũ khí nhỏ quy mô nhất của Nga là Kalashnikov Concern cũng tham dự Eurosatory 2016, cùng công ty quang điện Shvabe Holding và nhiều nhà sản xuất khác.